Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Bất chấp dịch bệnh, dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với số vốn đầu tư 36,5 tỷ USD, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư FDI. Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2021, địa phương này đã thu hút 1,252 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020.

Dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh bất chấp dịch bệnh

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết ngay cả khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh vào Bình Dương. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp với 18.000 doanh nghiệp. Trong đó, gần 4.000 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 36,5 tỉ USD. Với kết quả này, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư FDI sau TP. HCM và Hà Nội.

Thống kê cho thấy, 5 tháng đầu năm 2021, Bình Dương đã thu hút 1,252 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó bao gồm: Về cấp mới, có 27 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, bằng 52% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 289 triệu USD, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Bất chấp dịch bệnh, dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao (bìa phải) trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài

Từ đầu năm 2021, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút 1,163 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 198% so với cùng kỳ, chiếm 92,9% tổng vốn đầu tư đăng ký toàn tỉnh, bao gồm: 25 dự án mới, 8 dự án điều chỉnh tăng vốn và 16 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần. Bên ngoài các khu công nghiệp thu hút 88,7 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 7,1% tổng vốn đầu tư đăng ký bao gồm: 2 dự án đăng ký mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn và 35 dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao, cho biết thêm trong giai đoạn 2021- 2025, Bình Dương sẽ tập trung nguồn lực, bổ sung cập nhật chiến lược mới, quy hoạch Vùng Đổi mới sáng tạo, phát triển Đề án Thành phố thông minh trong thời kỳ mới. Bình Dương đã xác định rõ giai đoạn tới Đề án Thành phố thông minh sẽ được đặc biệt đầu tư phát triển, là mũi nhọn để đột phá vươn tầm quốc tế. Triển khai thực hiện kế hoạch có trọng điểm, chiều sâu. Bình Dương tận dụng tiềm lực và vị thế để đưa ra những dự án táo bạo hơn, mạnh mẽ và cụ thể hơn, tạo động lực và sự lan tỏa cho toàn vùng và Việt Nam.

Hiện thực hóa chiến lược

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cho biết nhiệm kỳ qua địa phương đã gặt hái được kết quả đáng tự hào trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Thế nhưng, với khát vọng đưa Bình Dương sớm trở thành đô thị thông minh, văn minh và hiện đại, là nơi đáng sống và làm việc thì bản thân ông và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ phải chạy đua với thời gian, nói đi đôi với làm.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Bất chấp dịch bệnh, dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh ảnh 2

Bình Dương hướng đến phát triển công nghiệp khoa học công nghệ

Theo đó, mục tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. "Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước"- ông Nam khẳng định.

Trong giai đoạn 2020-2025, Bình Dương đã thống nhất quyết nghị 30 chỉ tiêu quan trong. Trong đó, phấn đấu đạt tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 14 - 15%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 210 - 215 triệu đồng vào năm 2025. Thu ngân sách tăng 8%/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 33-34% GRDP. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô-la Mỹ.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Bất chấp dịch bệnh, dòng vốn FDI vẫn chảy mạnh ảnh 3

Bình Dương chú trọng đến nâng cao đời sống cho công nhân lao động

Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% năm 2025; Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 10 vào cuối năm 2025; số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường (không tính tuyến xã); Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới dưới 2,5%; Diện tích nhà ở bình quân đạt 31,5m2/người.

“Để thực hiện tầm nhìn trên, một số định hướng lớn sẽ được Bình Dương chú trọng triển khai. Bình Dương sẽ đẩy mạnh quy hoạch tổng thể, đặc biệt chú trọng phát triển Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, trong đó xem thành phố mới - TP.Thủ Dầu Một là trung tâm để bắt đầu và chuyển hướng phát triển sang các khu công nghiệp trong tương lai, cụ thể là Khu công nghiệp Khoa học công nghệ Bình Dương đầu tiên tại huyện Bàu Bàng.

Triển khai giao thông thông minh và logistics thông minh. Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tập trung vào việc không ngừng đổi mới cơ chế, chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần tạo động lực, đam mê, hứng khởi cho phong trào khởi nghiệp”, tiến sĩ Nguyễn Việt Long - Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương nói.

MỚI - NÓNG