Chủ tịch tỉnh Bến Tre lên tiếng việc học sinh vẫn đến trường trong dịch Corona

TPO - Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch corona. Trong khi đó tại Bến Tre, học sinh vẫn đến lớp bình thường.  

Từ khi dịch corona xuất hiện ở Việt Nam, hầu hết các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long đều cho học sinh nghỉ học, chỉ riêng tỉnh Bến Tre cho học sinh nghỉ học 1 ngày (3/2) và sau đó các học sinh tiếp tục đi học cho đến nay.

Trong công văn khẩn ngày 6/2 của Sở GD&ĐT Bến Tre gửi các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- thường xuyên; Sở GD&ĐT Bến Tre vẫn chưa có quyết định cho học sinh nghỉ học mà chỉ hướng dẫn những nội dung cần thực hiện.

Theo đó, tập trung hướng dẫn, tuyên truyền, sinh hoạt cho trẻ em, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục, trường học về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh corona.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường theo dõi, sâu sát, nắm chắc tình hình học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, trường học, đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh ngay việc báo cáo hàng ngày trong thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Tiếp tục rà soát tất cả những học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhập cảnh đén từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày để thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định; thống kê danh sách học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đi nước ngoài và trong kỳ nghỉ Tết.

Một phụ huynh ở Bến Tre cho biết, đối với bậc tiểu học, THCS và THPT, các em học sinh đi học bình thường. Nhưng riêng bậc mầm non, tỷ lệ phụ huynh đưa con đến lớp chỉ khoảng 50%.

Chủ tịch tỉnh Bến Tre lên tiếng việc học sinh vẫn đến trường trong dịch Corona ảnh 1 Khu vực cách ly nhóm người Trung Quốc tại Bệnh viện Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam)

Ngày 7/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp dương tính với dịch corona: “Hiện chúng tôi khống chế, quản lý chặt tình trạng này nên để học sinh đi học bình thường. Nếu như các em nghỉ học sẽ theo cha, mẹ vào cơ quan vì hiện nay tỉnh không cho cán bộ nhân viên nghỉ làm. Chính vì vậy, chỉ có cách tuyên truyền cho giáo viên, mỗi buổi sáng khi đến lớp kiểm tra thân nhiệt cho các em, đồng thời hướng dẫn các biện pháp rửa tay bằng xà phong, đeo khẩu trang như vậy sẽ an toàn, dễ quản lý”.

Cũng theo ông Trọng, mấy ngày đầu một số phụ huynh có tâm lý không đưa con đến trường, nhưng sau đó được nhà trường động viên, tuyên truyền thì hiện nay đa số các em đi học đầy đủ.

Ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tính đến ngày 7/2, trên địa bàn tỉnh chưa có bệnh nhân nào dương tính với virus corona, nhưng hiện nay tại Bệnh viện Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam) đang cách ly, điều trị cho 6 bệnh nhân (trong số này có 6 trường hợp là lao động người Trung Quốc).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.