Chủ tịch thành phố Pleiku tham gia giải cứu nam thanh niên trèo cầu tự tử

Anh K. (khoanh đỏ) trèo lên đỉnh trụ cầu Phan Đình Phùng với ý định tự tử
Anh K. (khoanh đỏ) trèo lên đỉnh trụ cầu Phan Đình Phùng với ý định tự tử
TPO - Do buồn chuyện gia đình, anh K. đã trèo lên đỉnh trụ cầu Phan Đình Phùng (TP Pleiku, Gia Lai) với ý định tự tử. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ và trực tiếp vận động anh K. ổn định tâm lý, không làm điều đáng tiếc.

Sáng 21/10, người nhà của anh K. (23 tuổi, xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vì đã giải cứu anh K. khi anh này có ý định tự tử.

Trước đó vào khoảng 18h ngày 20/10, anh K. trèo lên đỉnh trụ cầu Phan Đình Phùng (TP Pleiku, Gia Lai) với ý định tự tử. 

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cũng trực tiếp vận động anh K. ổn định tâm lý, không làm điều đáng tiếc. 

 Cùng với đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu anh K.. Sau 1 giờ đồng hồ thuyết phục, anh K. đã bỏ ý định tự tử và xuống cầu an toàn.

Ông Quế cho biết, qua kiểm tra không phát hiện K. sử dụng chất ma túy.
MỚI - NÓNG