Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024 với chủ đề “Phú Yên - Khát vọng phát triển”. Đến tham dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận.

Phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Quy hoạch tỉnh Phú Yên đã xác định rõ định hướng phát triển Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Đến năm 2035, Phú Yên tự cân đối được ngân sách nhà nước và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, là một trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung bộ.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình HuệPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, để thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược của Phú Yên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như: Tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nhưng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Tỉnh cũng sẽ nỗ lực, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và nâng dần vị trí xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh lên thuộc nhóm tốt của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, Phú Yên sẽ đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh theo danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư để các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đầu tư. Tỉnh cam kết đồng hành với nhà đầu tư, tạo các điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

Tỉnh sẽ hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Tuy Hoà, nâng cấp Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 kết nối với Gia Lai, Đắk Lắk; các tuyến đường kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 3

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh xác định Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ là trái tim, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần đưa Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng. Vì vậy, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển đó là công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng với công nghệ hiện đại và đảm bảo môi trường.

Kêu gọi đầu tư vào 70 dự án

Tại hội nghị, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã công bố kêu gọi đầu tư 33 dự án vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và 37 dự án đối với khu vực còn lại trong giai đoạn 2024 - 2030.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Yên trao biên bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án (tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng); biên bản chấp thuận điều chỉnh cho 9 dự án; biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư cho 8 dự án (tổng vốn 128.800 tỷ đồng).

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 4

Gành Đá Đĩa của tỉnh Phú Yên có cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

Trong đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên có 33 dự án kêu gọi đầu tư gồm 12 dự án lĩnh vực đô thị, nhà ở xã hội; 6 dự án hạ tầng khu công nghiệp; 5 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch - dịch vụ; 3 dự án về giao thông vận tải, cảng biển, logistics; 3 dự án luyện kim, năng lượng; 1 dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, cụm công nghiệp, y tế, hạ tầng kỹ thuật.

Hạ tầng khu công nghiệp có các dự án như: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Khu công nghiệp Hòa Tâm (13.300 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Thành (3.800 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông (3.380 tỷ đồng)…

Lĩnh vực công nghiệp có một số dự án lớn như: Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu (5 tỷ USD) và Dự án Khu liên hợp gang thép (86.000 tỷ đồng) tại Khu công nghiệp Hòa Tâm; Dự án Kho LNG tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa (khoảng 1,8 tỷ USD).

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 5

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn của Khu Kinh tế Nam Phú Yên.

Riêng lĩnh vực du lịch - dịch vụ có các dự án gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp vịnh Vũng Rô (20.000 tỷ đồng); Khu du lịch Biển Hồ - Núi Bia (13.300 tỷ đồng); Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Nưa (1.125 tỷ đồng)… Lĩnh vực nhà ở có các dự án như: Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên (37.000 tỷ đồng); Khu đô thị mới phường Phú Lâm và Phú Thạnh (15.000 tỷ đồng); Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh (1.600 tỷ đồng)…

Đối với khu vực còn lại, Phú Yên kêu gọi đầu tư vào 37 dự án gồm 13 dự án thương mại, du lịch, dịch vụ; 9 dự án đô thị, nhà ở xã hội; 8 dự án nông nghiệp. Cùng với đó là 2 dự án về các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 2 dự án trung tâm logistics (tại TP Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu); 2 dự án giáo dục, văn hóa xã hội và 1 Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên ảnh 6

Hệ thống đường Quốc lộ 1A đi qua khu vực Khu Kinh tế Nam Phú Yên.

Một số dự án đáng chú ý như: Dự án Tổ hợp khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp An Hòa Hải (4.200 tỷ đồng, 420 ha); Dự án Khu du lịch cao cấp Bãi Từ Nham (3.000 tỷ đồng, 300 ha); Dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 7 phía Tây đường Hùng Vương, TP. Tuy Hòa (2.579 tỷ đồng, 0,86 ha); Dự án Khu nhà ở chung cư tại lô đất ký hiệu 4, phía Đông đường Hùng Vương (2.101 tỷ đồng, 2,14 ha)…

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.