Chủ tịch quận 1 nói gì khi cấm xe cộ vào phố Bùi Viện?

Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão dự kiến khai trương vào ngày 19/8 tới đây. Ảnh Việt Văn.
Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão dự kiến khai trương vào ngày 19/8 tới đây. Ảnh Việt Văn.
TPO - Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, kể từ ngày cấm xe cộ vào Phố đi bộ Bùi Viện, doanh thu các hộ kinh doanh trong phố tăng lên rất nhiều, đặc biệt có hộ tăng đến 50%.

Ngày 4/8, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, quận 1 dự kiến tổ chức khai trương Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão vào ngày 19/8 tới đây. 

Theo ông Thuận, kể từ ngày 15/7, quận 1 thực hiện thí điểm cấm xe cộ vào Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão từ 19h đến 2h sáng ngày hôm sau vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Sau khi cấm, doanh thu của các hộ kinh doanh trong phố tăng lên rất nhiều vào các ngày cuối tuần. Có hộ tăng doanh thu lên đến 50%.

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) cho biết, khi thực hiện thí điểm cấm các phương tiện xe cộ lưu thông vào đường Bùi Viện, người dân và du khách có thể gửi xe ở công viên 23/9.

Chủ tịch quận 1 nói gì khi cấm xe cộ vào phố Bùi Viện? ảnh 1 Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) thông tin về ngày khai trương phố. Ảnh Việt Văn

Đối với những người dân sinh sống trong phố Bùi Viện thì phường sẽ in logo cho người dân dán lên xe cộ phân biệt, khi đi vào phố thì sẽ xuống dắt bộ.

Phố đi bộ Bùi Viện được lát đá granit với chiều dài 1.400m, các trụ phát wifi miễn phí,…với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của phố đi bộ Bùi Viện từ 19h đến 2h sáng ngày hôm sau.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ bắt đầu từ 20h đến 22g mỗi tối cuối tuần sau khi phố chính thức đi vào hoạt động.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.