Chủ tịch PSG ví thương vụ Messi là ngày lịch sử của thế giới bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch PSG ví thương vụ Messi là ngày lịch sử của thế giới bóng đá
TPO - Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi không ngại ví von thương vụ chiêu mộ Lionel Messi của họ là cột mốc lịch sử của thế giới bóng đá.

Chiều nay, PSG đã chính thức họp báo ra mắt Lionel Messi. Tiền đạo 34 tuổi người Argentina ký hợp đồng 2 năm với PSG, hưởng mức lương cao nhất thế giới - lên đến 41 triệu euro sau thuế mỗi năm.

PSG đã từng nhiều lần cố gắng chiêu mộ Messi trong quá khứ nhưng không thành công. Đến mùa hè này, họ bất ngờ có cơ hội khi hợp đồng mới giữa Messi và Barcelona không được La Liga phê duyệt. Ngay khi biết thông tin, PSG chỉ mất 1 ngày để thuyết phục đội trưởng tuyển Argentina đến Paris.

Chia sẻ trong cuộc họp báo, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi hồ hởi nói: “Tôi rất tự hào khi ở đây giới thiệu với mọi người rằng Leo Messi là một cầu thủ của PSG. Đây không chỉ là ngày lịch sử của PSG, mà là lịch sử của cả thế giới bóng đá”.

“Đây là khoảnh khắc tuyệt vời với chúng tôi. Cả thế giới biết Leo. Cậu ấy là người duy nhất giành được 6 Quả bóng vàng. Cậu ấy tạo ra những điều kỳ diệu trong bóng đá và là người sinh ra để chiến thắng”.

“Không ai có thể phản bác việc Leo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thậm chí xuất sắc nhất lịch sử. Thỏa thuận này thực sự tuyệt vời, và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Leo, gia đình cũng như đội ngũ của cậu ấy đã biến nó trở thành sự thật. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người ở PSG, những người làm việc âm thầm trong đội ngũ của tôi khi biến thương vụ này trở thành sự thật”.

“Tôi tin rằng Leo và gia đình cậu ấy sẽ hạnh phúc và yêu mến Paris như đã từng với Barcelona”.

Bên cạnh đó, Nasser Al-Khelaifi cũng tự tin PSG sẽ giữ chân Kylian Mbappe thành công sau khi có Messi. Ông nói thêm: “Mbappe là một chàng trai Paris, cậu ấy đang thi đấu cho cả thành phố Paris. Cậu ấy thích chiến thắng và giành danh hiệu. Bây giờ, chúng tôi đang có một đội hình cạnh tranh nhất và cậu ấy sẽ không cần phải đi đâu khác”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.