Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 4/11, tại trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ: Cách đây tròn 190 năm, vào ngày 4/11/1831, triều đại nhà Nguyễn chia phía bắc thành 18 tỉnh, trong đó đổi trấn Lạng Sơn thành tỉnh Lạng Sơn. Đó là mốc son quan trọng để Lạng Sơn tiếp tục hành trình xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn . Ảnh: TL

Với truyền thống lịch sử vẻ vang, Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện về các mặt: kinh tế có bước phát triển khá, lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến và tiến bộ mới, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chính trị ổn định.

Tự hào với thành tựu đó, 5 năm qua, bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành 18 trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tiến bộ, công khai, dân chủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Chủ tịch nước quan tâm đến việc phát triển kinh tế hộ nông dân, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

MỚI - NÓNG