Bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn (bìa trái) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh cho ông Phạm Đức Toàn - Ảnh: Duy Chiến
Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn (bìa trái) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh cho ông Phạm Đức Toàn - Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (18/8), Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, ông Phạm Đức Toàn, Trưởng phòng Hành chính văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 13/8, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Tập thể lãnh đạo văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Toàn -Ảnh: Duy Chiến

Ông Phạm Đức Toàn (SN 1978), Thạc sỹ kinh tế, đã trải qua các lĩnh vực công tác: Trưởng ban công tác xã hội và đối ngoại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, cán bộ tổng hợp văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng phòng Hành chính- tổ chức- quản trị Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu, mong muốn trên cương vị mới, tân Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Phạm Đức Toàn sẽ nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Đại tá Nhâm Cao Thành, tân Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (bìa trái) tặng quà hỗ trợ cho hộ nghèo ở Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Tại Lạng Sơn, Bộ Quốc phòng cũng đã công bố quyết định luân chuyển Đại tá Nhâm Cao Thành (SN 1970), PGS-TS, Trưởng khoa công tác Đảng, công tác Chính trị, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đến công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và đảm trách chức vụ Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.