Chủ tịch HĐND Đắk Nông hỏi 'nóng' lãnh đạo Sở Tài nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Hai hộ liền kề nhau, không xảy ra tranh chấp nhưng chính quyền lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên phần đất của hộ khác. Khi người dân đi chỉnh sửa thì bắt họ tự đi thỏa thuận. Vậy ai làm sai, ai chịu trách nhiệm?" - Chủ tịch HĐND Đắk Nông Lưu Văn Trung - đặt câu hỏi.

Ngày 13/12, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV tiếp tục kỳ họp thứ 7, với nội dung xoay quanh cuộc chất vấn giữa các đại biểu với 8 “tư lệnh” ngành và cả lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại đây, các đại biểu có nêu về việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ (còn gọi sổ đỏ) cho người dân, chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng cấp trùng, chồng lấn... tránh gây phiền hà cho người dân.

Chủ tịch HĐND Đắk Nông hỏi 'nóng' lãnh đạo Sở Tài nguyên ảnh 1

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung chủ tọa phiên họp.

Ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông - nêu vấn đề, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nêu ý kiến về việc đất của họ sử dụng ổn định, không tranh chấp với láng giềng nhưng bỗng dưng cơ quan chức năng lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhà bên cạnh. Dù lỗi thuộc về cơ quan có thẩm quyền nhưng người dân trầy trật đi điều chỉnh thì được yêu cầu tự đi thỏa thuận với hộ bên cạnh.

“Hai hộ liền kề nhau, không xảy ra tranh chấp nhưng chính quyền lại cấp GCNQSDĐ trùng lên phần đất của hộ khác. Khi người dân đi chỉnh sửa thì bắt họ tự đi thỏa thuận. Vậy ai làm sai, ai chịu trách nhiệm?" - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung đặt câu hỏi cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông - cho hay, đối với việc cấp trùng, chồng lấn, nếu không tranh chấp thì thu hồi giấy và cấp lại. Về vấn đề này, sở cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nhưng quá trình thực hiện của các cơ quan liên quan ở cơ sở không đầy đủ, quyết liệt.

“Việc cấp GCNQSDĐ trùng, chồng lấn là cơ quan Nhà nước làm sai, không phải lỗi của dân, mà trách nhiệm thuộc về các cơ quan Nhà nước. Do đó, phía sở sẽ nhận trách nhiệm liên quan đến vấn đề này và sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn để giải quyết cho dân”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND Đắk Nông hỏi 'nóng' lãnh đạo Sở Tài nguyên ảnh 2

Đắk Nông cần trên 1.000 tỷ đồng để số hóa hồ sơ, dữ liệu đất đai.

Về vấn đề cấp GCNQSDĐ chồng lấn, trùng, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - thừa nhận có, thậm chí rất nhiều.

“Trong những lần tiếp xúc với dân cũng như đơn thư gửi lên tỉnh, gần như 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, trong đó có việc cấp GCNQSDĐ chồng lấn, trùng. Đây là câu chuyện rất dài, một số trường hợp chồng lấn do quá khứ để lại. Tôi yêu cầu Sở TN&MT cần rà soát lại, xem trường hợp nào được, trường hợp nào không, nguyên nhân do đâu để thông tin công khai đến người dân”, ông Mười nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, để số hóa hồ sơ, tài liệu về đất đai, Đắk Nông cần trên dưới 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay trung ương chỉ bố trí 50-70 tỷ đồng/năm, tỉnh Đắk Nông vẫn phải quyết tâm có lộ trình, cái nào dễ làm trước, khó làm sau.

Liên quan đến vấn đề trên, Tiền Phong trước đó đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng cơ quan chức năng thuộc tỉnh Đắk Nông cấp GCNQSDĐ đất chồng lấn. Tuy nhiên quá trình chỉnh sửa, đổi lại GCNQSDĐ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.

MỚI - NÓNG