Chủ tịch Hà Nội: Hầm chung cư mini chỉ được để bao nhiêu xe, nếu thiếu chỗ phải gửi bên ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu một số giải pháp có thể thực hiện để phòng chống cháy nổ tại các chung cư mini, như đưa ra tiêu chí hầm chung cư mini được để bao nhiêu xe, nếu thiếu chỗ để thì phải gửi bên ngoài.

Không phải đến khi xảy ra vụ việc mới kiểm tra

Chiều 15/9, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, không chỉ đến khi vụ cháy nghiêm trọng xảy ra cơ quan chức năng mới kiểm tra. Công an TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tham mưu cho UBND TP Hà Nội, gần đây nhất là Kế hoạch 234 ngày 19/6/2023 về việc triển khai chuyên đề kiểm tra nhà ở cao tầng, chung cư mini.

6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã triển khai không dưới 3 hội nghị thông tin liên quan đến công tác PCCC. Các nội dung về rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức các tổ liên gia PCCC, tuyên truyền đến người dân với nhiều hình thức... "Chúng ta đã đánh giá toàn diện, đã có giải pháp đầy đủ", đại diện Công an TP khẳng định.

Chủ tịch Hà Nội: Hầm chung cư mini chỉ được để bao nhiêu xe, nếu thiếu chỗ phải gửi bên ngoài ảnh 1
Một chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội

Vị này thông tin thêm, hiện nay trên địa bàn TP có nhiều công trình vi phạm, lực lượng công an đã tham mưu, kiến nghị xử lý nghiêm. Tiếp đó là tình trạng xây dựng nhà xưởng, bến bãi, kho tàng sai mục đích tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Sớm kiểm điểm báo cáo Văn phòng Tổng Bí thư

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội đã làm rất nhiều việc và đã làm rất quyết liệt trong công tác PCCC. Do đó, khi xảy ra sự việc, cần bình tĩnh, xem xét, đánh giá, có kế hoạch ứng xử, khắc phục sự cố thế nào trong ngắn hạn, cả dài hạn.

Theo ông Thanh, Tổng Bí thư đã có nhắc nhở Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sự cố này. Do đó Hà Nội cũng sẽ sớm có đánh giá tổng thể, kiểm điểm báo cáo Văn phòng Tổng Bí thư.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là nỗi đau cũng là cơ hội thay đổi nhận thức của người dân và cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực PCCC.

Cùng với đó, ông Thanh nêu một số giải pháp có thể thực hiện để phòng chống cháy nổ tại các chung cư mini như đưa ra tiêu chí hầm chung cư mini chỉ được để bao nhiêu xe; 1m2 được để tối đa bao nhiêu, nếu thiếu chỗ đỗ buộc phải gửi bên ngoài.

"Để thực hiện việc này phải có sự đồng thuận của người dân, vì chính sự an toàn của họ", ông Thanh nhận định. Ngoài ra, thang dây thoát hiểm rất quan trọng, nhất là sau sự cố vừa qua, các cấp ủy, đoàn thể chính trị có thể kêu gọi bà con mua thang dây, với hộ khó khăn có thể vận động ủng hộ.

"Không chỉ chính quyền vào cuộc, mà người dân có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu người dân không ủng hộ thì công tác PCCC mới thành công một nửa", Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.