Chủ tịch FIFA mong chờ 'World Cup vĩ đại' tại Brasil

Brazil nóng lòng chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
Brazil nóng lòng chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
TP - Chủ nhà Brasil đang đi tới những việc cuối cùng trong công tác chuẩn bị cho World Cup 2014, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ có phút giây nghỉ ngơi nào cho đến trận khai mạc ngày 12/6 tới.

Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke sau khi kết thúc chuyến thị sát tới toàn bộ các thành phố đăng cai lần cuối cùng đã phát biểu trước báo giới rằng các nhà tổ chức địa phương vẫn đang làm việc tích cực để đảm bảo quốc gia này sẵn sàng cho World Cup.

“Trong suốt những ngày cuối cùng này, tôi có cơ hội đánh giá công tác chuẩn bị của 12 thành phố đăng cai, họ đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20”, ông nói, “Trên tất cả, chúng ta cũng như các đội bóng đang tập luyện bận rộn trên sân để áp dụng những miếng đánh cuối cùng”.

Ông cũng khẳng định, mọi việc đang khẩn trương hoàn thành để đảm bảo các cầu thủ và người hâm mộ “xứng đáng hưởng điều kiện tốt nhất và được tiếp đón nồng hậu từ quốc gia chủ nhà”. Theo ông, mọi thứ “phải hoàn hảo cho ngày 12/6”, ngày khai mạc World Cup 2014.

Theo đánh giá của vị Tổng thư ký FIFA, World Cup lần này trở nên đặc biệt khi nhiều trận thư hùng đỉnh cao diễn ra khá sớm, thậm chí ngay trong lượt trận mở màn.

Đáng chú ý, hai trận đấu lớn giữa các đại gia châu Âu, tuyển Anh gặp Italia tại thành phố rừng nhiệt đới Manaus và trận Tây Ban Nha với Hà Lan ở thành phố đông bắc Salvador là trận tái đấu chung kết bốn năm trước ở Nam Phi.

“Chưa lúc nào một kỳ World Cup lại có nhiều trận đấu đỉnh cao sớm như vậy”, ông Valcke thừa nhận. “Nó sẽ tạo ra nhiều sức ép hơn lên tất cả chúng ta và cụ thể là các địa điểm thi đấu của những đội bóng đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, mọi thứ phải hoàn hảo”.

Brasil từng cam kết sẽ thực thi một loạt dự án để tổ chức một mùa giải World Cup thành công nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, quốc gia này đã gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Theo huyền thoại bóng đá Ronaldo và là một thành viên ủy ban tổ chức địa phương, Brasil chỉ hoàn thành được 30% số dự án như cam kết.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quyền lực bóng đá lớn nhất hành tinh, Chủ tịch Sepp Blatter, cho biết đang mong chờ một “World Cup vĩ đại” tại Brasil.

Theo kế hoạch, Blatter sẽ có mặt tại Brasil vào tuần tới. “Mong muốn mọi điều tốt nhất cho chủ nhà, họ cũng có mong muốn như vậy bởi chúng ta cùng trên một chiếc thuyền”, Blatter nói trên trang chủ FIFA (FIFA.com), “Chúng tôi muốn tạo ra một World Cup tốt nhất có thể, hay một World Cup tốt nhất chưa từng có”.

Ông Valcke hài lòng với tiến trình chuẩn bị trên toàn Brasil, nhưng vẫn cảnh báo với các quan chức địa phương tại ba địa điểm là Sao Paulo, thành phố miền nam Porto Alegre và thành phố đông bắc Natal khi công tác chuẩn bị chưa được thực sự tốt.

Đặc biệt là Sao Paulo đang được quan tâm nhất bởi nơi đây sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn giữa chủ nhà Brasil và Croatia. Những rắc rối xung quanh việc sân Itaquerao là chủ đề nóng mấy ngày qua. FIFA mong chờ sẽ có trận đấu thử nghiệm cuối cùng vào ngày hôm nay để ban tổ chức “thử nghiệm mọi khía cạnh và sau đó có đánh giá cuối cùng”.

Tuy nhiên, trận đấu dường như sẽ không được diễn ra dưới khán đài đầy ắp khán giả như yêu cầu của FIFA bởi lo ngại an toàn từ các cơ quan chức năng địa phương. Vì thế, khả năng trận đấu đầu tiên mà sân Itaquerao chứa đầy 70.000 khán giả kể từ ngày nâng cấp cho World Cup sẽ chính là trận khai mạc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.