Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 9/11, tại TP Cần Thơ diễn ra ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 do Báo Tiền Phong phối hợp Công an TP Cần Thơ tổ chức.
Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 1

Từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an thành phố đã có mặt tại hội trường Công an thành phố Cần Thơ để chia sẻ giọt máu của mình. Ảnh: Hòa Hội

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 2

Các chiến sĩ tham gia hiến máu

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 3

Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Cần Thơ cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực góp phần giúp đỡ cộng đồng, xã hội. Chính vì thế, khi cấp trên phát động là các cán bộ rất nhiệt tình tham gia”, Thiếu tá Dũng chia sẻ.

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 4

Thượng uý Nguyễn Thanh Thái, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ cho biết, đối với lực lượng đoàn viên công an thành phố, công tác hiến máu tình nguyện luôn được các cấp, lãnh đạo quan tâm, đặc biệt là Đảng uỷ, Ban Giám đốc. Trên tinh thần đó, các đoàn viên thanh niên trong đơn vị hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện này. “Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa “một giọt máu – triệu tấm lòng”, nên khi phát động các chiến sĩ sẵn sàng tham gia. Với vai trò của lực lượng công an vì dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu của mình để cứu những người trong cơn nguy nan, những người đang cần máu để giúp họ vượt qua khó khăn”, anh Thái chia sẻ.

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 5

Những năm qua, Đoàn thanh niên Công an thành phố Cần Thơ luôn đi đầu trong phong trào này. Năm nay, tình hình dịch đã ổn, khi phát động các cán bộ, chiến sĩ rất nhiệt tình tham gia. Ngoài việc hưởng ứng phong trào, lực lượng đoàn viên công an còn vận động người nhà cùng tham gia.

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 6

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia hiến máu

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 7
Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 8

Tại ngày hội, ngoài các cán bộ, chiến sỹ công an TP Cần Thơ còn có nhiều đơn vị khác tham gia. Anh Nguyễn Minh Thông, Bí thư Đoàn thanh niên khối Đảng khu vực Thành ủy Cần Thơ cho biết, hoạt động hiến máu hết sức ý nghĩa, không chỉ góp phần cứu người, mà còn lan tỏa tinh thần san sẻ yêu thương với người bệnh và phát huy tinh thần tương thân tương ái. “Việc làm này giúp đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Đồng thời, còn là trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, công dân trẻ thành phố đối với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Cần Thơ trong lòng dân”, anh Thông chia sẻ.

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 9
Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 10
Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 11

Cán bộ khối Đảng khu vực Thành ủy Cần Thơ nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện.

Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 12
Chủ nhật Đỏ thu hút hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu ảnh 13

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Cần Thơ tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Hòa Hội

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) tại 40 tỉnh/thành phố, và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cứu chữa các nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

MỚI - NÓNG