Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang vượt kế hoạch, thu được hơn 2.100 đơn vị máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù trong điều kiện khó khăn nhưng Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang đạt đến 2.158 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đặt ra.

Như đã thông tin, ngày 9/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang, BCĐ vận động HMTN huyện Hiệp Hòa phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ. Chương trình tại huyện Hiệp Hòa đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang vượt kế hoạch, thu được hơn 2.100 đơn vị máu ảnh 1

Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương động viện các tình nguyện viên hiến máu tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang vượt kế hoạch, thu được hơn 2.100 đơn vị máu ảnh 2

Các tình nguyện viên thực hiện test nhanh COVID-19 trước khi hiến máu

Mặc dù trời rét, mưa phùn và trước khi hiến máu đều phải test COVID nhưng nhiều người dân trong huyện vẫn tích cực tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Kết quả sau 1,5 ngày tổ chức hiến máu, chương trình có 1.666 người hiến, quy đổi tương ứng 2.158 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Đây là lần thứ 7, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Báo Tiền Phong triển khai Chủ nhật đỏ. Không chỉ lực lượng thanh niên, sinh viên, Chủ nhật đỏ tại Bắc Giang luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, công nhân, người lao động.

Chủ nhật Đỏ tại Bắc Giang vượt kế hoạch, thu được hơn 2.100 đơn vị máu ảnh 3
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.