QUẢNG NGÃI:

Chủ mỏ đất cho xe tải đổ đất, chặn đường 'giam lỏng' phóng viên

0:00 / 0:00
0:00
Chủ mỏ đất cho xe tải đổ đất, chặn đường 'giam lỏng' phóng viên
TPO - Trong quá trình tác nghiệp ở một mỏ đất trên địa bàn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), một nhóm phóng viên báo chí Trung ương bất ngờ bị hai xe tải có logo mang tên “Lý Tuấn” đổ đất chặn đường, bịt kín lối ra, “giam lỏng” trong nhiều giờ liền.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/9, tại tuyến đường dẫn vào mỏ đất Dông Cây Dừa, thuộc xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Anh L.P.N.N. phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ phản ánh của người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn về việc có một đoàn xe tải chuyên chở đất hoạt động liên tục trên tuyến đường ĐH02, gây bụi bặm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, khiến người dân bức xúc và đã nhiều lần chặn xe, nên nhóm phóng viên đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc.

Chủ mỏ đất cho xe tải đổ đất, chặn đường 'giam lỏng' phóng viên ảnh 1

Xe tải đổ chặn kín lối đi.

Nhóm phóng viên di chuyển trên ô tô 7 chỗ tiếp cận khu vực mỏ đất, nơi đoàn xe tải nhận đất khởi hành.

Khi đến vị trí cách mỏ đất chừng hơn 30m, nhóm phóng viên tiến hành ghi hình vì cho rằng đây không phải là khu vực cấm nên tác nghiệp bình thường theo Luật báo chí.

Tuy nhiên, sau khi tác nghiệp xong và trên đường di chuyển ra khỏi mỏ đất, thì bất ngờ nhóm phóng viên bị hai xe tải mang BKS 76C-139.56 và 76C-122.79 dán logo “Lý Tuấn” chặn đường, không cho lưu thông. Ít phút sau có một người tự xưng là quản lý mỏ đất xuất hiện và hỏi dồn nhóm phóng viên: “Các ông quay phim, chụp hình làm gì?”.

Chủ mỏ đất cho xe tải đổ đất, chặn đường 'giam lỏng' phóng viên ảnh 2

Đống đất lớn được hai xe tải đổ chặn kín lối đi, không cho xe phóng viên di chuyển ra ngoài.

Sau khi đã giới thiệu là nhà báo và quay phim nhằm mục đích xác minh sự việc theo phản ánh của người dân thì nhóm phóng viên được yêu cầu “chờ đó” từ phía người của mỏ đất nói trên. Kết quả, chưa tới 5 phút sau hai xe tải tham gia cản đường nhóm phóng viên trước đó đã đổ hết lượng đất có sẵn trên xe, bịt kín lối đi khiến nhóm phóng viên “mắc kẹt” trong khu vực mỏ.

Nhận thấy hành vi bất thường, uy hiếp tinh thần, đồng thời có dấu hiệu cố tình cản trở và “giam lỏng”, nhóm phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện Bình Sơn, cũng như Sở Thông tin và Truyền thông để trình báo sự việc. Bên cạnh đó, cả 3 phóng viên xuống xe và yêu cầu những tài xế trên có biện pháp di dời số đất vừa đổ để xe lưu thông, thì tiếp tục nhận được câu trả lời… “chờ đó” từ nhóm người trên.

“Đến khoảng 40 phút sau khi chúng tôi trình báo sự việc, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi bị “giam lỏng” từ lúc gần 10 giờ đến hơn 12 giờ vẫn chưa thể rời đi, dù Công an xã đã có mặt nhưng nhóm người trên vẫn không chịu di dời đống đất nói trên”, phóng viên N. nói thêm.

Chủ mỏ đất cho xe tải đổ đất, chặn đường 'giam lỏng' phóng viên ảnh 3

Mỏ đất Dông Cây Dừa, thuộc xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận được thông tin, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã điện thoại chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhanh chóng xử lý và báo cáo vụ việc.

Ông Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, đã cử lực lượng xử lý. Và Công an xã Bình Nguyên đã lập biên bản vụ việc, lấy lời khai từ các bên.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn không qua đấu giá, có Giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 07/11/2018, trong thời hạn 5,5 năm.

Mỏ đất có diện tích 3ha, trữ lượng gần 494.000m3, công suất khai thác 90.000m3/năm, có ranh giới, tọa độ khu vực thuê đất và khai thác để phục vụ các công trình, dự án tại huyện Bình Sơn, cụ thể như: Đường gom, vòng xoay thuộc gói thầu A3 (Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi); Đường Trì Bình – Dung Quất; Khu dân cư xã Bình Thạnh, Kho chứa hàng hóa và giới thiệu sản phẩm tại thôn Mỹ Long, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

MỚI - NÓNG