Một phóng viên bị hành hung khi ghi nhận việc xử lý thẩm mỹ viện chống lệnh phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Nơi xảy ra vụ phóng viên bị hành hung
Nơi xảy ra vụ phóng viên bị hành hung
TPO - Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra vụ một phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp, ghi nhận việc lực lượng chức năng lập biên bản Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian về hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đánh phóng viên trước mặt công an

Ngày 3/6, UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có văn bản giao Công an TP.Bảo Lộc điều tra vụ phóng viên báo Lâm Đồng bị hành hung khi đang tác nghiệp, ghi nhận quá trình đoàn liên ngành kiểm tra tại thẩm mỹ viện (TMV) Minh Châu Asian (32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Bảo Lộc) vì cơ sở này vi phạm công tác phòng chống dịch COVID -19.

Trước đó, sáng 1/6, UBND Phường 1 đã yêu cầu TMV này tạm dừng việc tổ chức khai trương cho đến khi có thông báo mới nhất. Đại diện chủ cơ sở đã ký cam kết với UBND Phường 1 về nội dung trên.

Thế nhưng đến đêm, khi lực lượng liên ngành (công an, y tế…) đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì phát hiện trong TMV có hơn 30 người, trong đó 28 người đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An...; đặc biệt, có cả một số nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Đa số các trường hợp trên đều không thực hiện khai báo y tế theo quy định, thậm chí, có trường hợp đến từ địa phương có dịch COVID-19.

Một phóng viên bị hành hung khi ghi nhận việc xử lý thẩm mỹ viện chống lệnh phòng dịch ảnh 1

Lập biên bản vi phạm phòng chống dịch COVID-19 tại TMV

Tại TMV này đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người và không thực hiện quy định 5K.

Đến chiều tối 2/6, khi anh K.P (PV Báo Lâm Đồng) đang tác nghiệp cùng đoàn liên ngành thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương tại TMV Minh Châu Asian, bất ngờ một người từ trong TMV lao tới đập vào tay khiến điện thoại phóng viên rơi xuống đất; sau đó đấm vào tay phóng viên, chửi mắng bằng những ngôn từ tục tĩu.

Hai cán bộ công an có mặt ở hiện trường đã ra sức can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục lao tới ném chùm chìa khóa vào mặt phóng viên K.P.

Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này là Nguyễn Huân Thị, 46 tuổi, quê quán Cao Thượng, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; thường trú Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thu hồi giấy phép

Sáng 3/6, UBND TP Bảo Lộc đã giao UBND Phường 1 tạm thời thu hồi giấy phép kinh doanh; đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương triển khai các biện pháp tạm dừng hoạt động đối với cơ sở TMV Minh Châu Asian Luxury do bà Lê Ngọc Hoàng Thy làm chủ cơ sở.

Nguyên nhân, cơ sở này không chấp hành cam kết về việc tạm dừng khai trương hoạt động; mặt khác, vi phạm quy định không tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Một phóng viên bị hành hung khi ghi nhận việc xử lý thẩm mỹ viện chống lệnh phòng dịch ảnh 2

TMV vi phạm các quy định phòng chống COVID-19

Trong diễn biến có liên quan, Sở TTTT Lâm Đồng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ TTTT, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị xử lý vi phạm đối với trang thông tin điện tử event24h.vn.

Theo văn bản của Sở TTTT, ngày 3/6, event24h.vn có bài viết với nội dung phóng viên báo Lâm Đồng đưa thông tin sai sự thật về TMV Minh Châu Asian tại Lâm Đồng.

Bài viết trên event24h.vn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm hoang mang dư luận, tạo cơ sở cho nhiều tài khoản facebook vào bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các nhà báo. Mặt khác, đây là trang thông tin điện tử nhưng lại hoạt động như một tờ báo. Trong khi thực tế, phóng viên báo Lâm Đồng đã thực hiện đúng quy trình về tác nghiệp báo chí.

Một phóng viên bị hành hung khi ghi nhận việc xử lý thẩm mỹ viện chống lệnh phòng dịch ảnh 3

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn

MỚI - NÓNG