Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

TPO - Sau khi nhận được ý kiến đồng thuận của các bộ ngành, Bộ LĐ-TB&XH đã chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Âm lịch 2020 trình Thủ tướng xem xét ký ban hành, với tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH chốt trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý năm 2020 sẽ gồm 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý (phương án 1 lấy ý kiến). 

Tức nghỉ từ Thứ Năm (ngày 23/1/2020) đến hết Thứ Tư (ngày 29/1/2020). Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày chính thức và 2 ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 Tết trùng vào Thứ Bảy và Chủ Chật, nên được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 Tết).

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, phương án này, công chức, viên chức được nghỉ trước Tết 2 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm dịp Tết, giảm áp lực giao thông.

Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ảnh 1

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 được trình Thủ tướng xem xét ký ban hành.

Trong Dự thảo tờ trình Thủ tướng trước đó Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành, ngoài phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020 kể trên, bộ này còn đưa ra 1 phương án 2 cũng nghỉ 7 ngày. 

Tuy nhiên, phương án 2 sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ trước tế và 6 ngày nghỉ sau tết (gồm cả nghỉ bù). Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, phương án này sẽ không thuận lợi cho người dân đi lại, sắm sửa tết, khi chỉ có 1 ngày nghỉ trước tết.

MỚI - NÓNG