Chồng quay lén con gái riêng của vợ tắm

Vị trí phát hiện ông Công chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: Chế Bắc
Vị trí phát hiện ông Công chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: Chế Bắc
Trước khi về sống với ông Công, bà Liên có 5 người con riêng. Thời gian gần đây, bà Liên phát hiện trong chiếc thẻ nhớ của chồng giấu dưới bàn thờ có lưu 2 đoạn video quay lén cảnh con gái riêng của bà đang tắm.

Ngày 7/7, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Công (52 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài).

Trước đó, chiều ngày 6/7, bà Nguyễn Thị Liên (44 tuổi), vợ ông Công đi làm về phát hiện chồng nằm ngủ ở bậc thềm cửa sau. Nghĩ chồng say rượu nên bà Liên đi nấu cơm. Đến 21h cùng ngày, bà Liên được cho là phát hiện ông Công đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù cạnh nhà vệ sinh.

Ông Công và bà Liên sống với nhau như vợ chồng 6 năm nay nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi về sống với ông Công, bà Liên có 5 người con riêng. Thời gian gần đây, bà Liên phát hiện trong chiếc thẻ nhớ của chồng giấu dưới bàn thờ có lưu 2 đoạn video quay lén cảnh con gái riêng của bà đang tắm. Nghi ngờ ông Công có ý đồ xấu, bà Liên gặng hỏi nhưng ông Công không nhận. Sau đó giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Theo Chế Bắc

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.