Chồng ngoại tình bị vợ cắt 'cậu nhỏ'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau khi bị vợ dùng dao lam cắt dương vật, bệnh nhân nam sinh năm 1972 đã được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) nối thành công vào khuya 8/3.

Bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật bầm tím, gần như đứt lìa. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị đứt. Ca mổ kéo dài từ 23h30 khuya ngày 8/3 đến hơn 1h sáng 9/3.

“Hiện tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, khả năng cương của dương vật thì chưa thể biết, đến khoảng 3 tháng sau mới đánh giá được”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Theo người nhà, bệnh nhân có vợ, 2 con và đã ngoại tình công khai nhiều tháng nay. Người vợ vì ghen tuông nên gây ra hành động trên, sau đó chính chị đã đưa chồng đi cấp cứu.

Bác sĩ Minh cho biết, hầu như năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận ca cắt dương vật do ghen tuông. Trường hợp "cậu nhỏ" chưa đứt thì cần cầm máu tạm, dùng garo cố định ngay góc dương vật để đỡ mất máu rồi đến ngay cơ sở y tế.

Nếu dương vật đã đứt lìa thì cần đặt vào trong một túi nylon rồi cho vào một túi nylon có chứa sẵn đá. Tuyệt đối không được cho trực tiếp vào đá. Phần còn lại trên cơ thể thì cần garo lại. Trong trường hợp đứt sát góc quá, không garo được thì nên vô trùng rồi một tay đè chặt dương vật, nhanh chóng chuyển đến cơ sở bệnh viện để cầm máu và nối lại nhằm cứu dương vật càng sớm càng tốt.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG