Chồng kiểm soát vợ từng ly từng tý là vì yêu?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chồng cháu làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn giữ vợ mà thôi. Vì vậy cháu nên bình tĩnh, dùng sự hiểu biết, dùng lí lẽ xác đáng để thuyết phục chồng qua những lời thanh minh của mình.

Cháu có nghĩ là chồng cháu vì quá yêu vợ mà cả ghen hay không? Nếu cháu nghĩ được như thế thì có lẽ chuyện ghen tuông của chồng đối với cháu không quá nặng nề, để đến nỗi bây giờ cháu lại phân vân rằng không biết mình có giữ được lòng chung thủy với chồng, khi mà suốt ngày chồng nhắc đến tình cũ của cháu, rồi kiểm soát, nghi ngờ cháu như hiện nay không?

Theo ý kiến của bác, tốt nhất là vợ chồng cháu cần ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung, cháu hãy mạnh dạn trình bày hết mọi suy nghĩ với chồng, cháu cũng nên nói để chồng hiểu rằng nếu chồng yêu cháu thì hãy tin tưởng ở lòng thủy chung của cháu, đừng vì sự ghen tuông vô lí mà làm cho quan hệ vợ chồng căng thẳng, khó sống lâu dài cùng nhau.

Chuyện riêng của 2 cháu bây giờ là phụ thuộc vào cách xử lí khéo léo, hợp tình, hợp lí của cháu. Chồng cháu cả ghen nhưng không có nghĩa là anh ấy không nhận ra những hành động áp đặt hay bắt ép cháu luôn phải tuân theo những quy tắc anh đặt ra.

Chồng cháu làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn giữ vợ mà thôi. Vì vậy cháu nên bình tĩnh, dùng sự hiểu biết, dùng lí lẽ xác đáng để thuyết phục chồng qua những lời thanh minh của mình.

Đồng thời cháu cũng nên tránh những cuộc gặp gỡ riêng với người yêu cũ để chồng cháu tin tưởng ở cháu. Người đàn bà đóng vai trò chủ yếu trong việc xây dựng tổ ấm, bác tin rằng cháu sẽ có cách để tháo gỡ chuyện hiểu lầm của chồng với mình. Chúc gia đình cháu sớm thuận hòa, yên ấm. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.