Chồng dùng vải mùng siết cổ vợ tử vong

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.A
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.A
Sau cuộc nhậu, Nghĩa với vợ xảy ra cự cãi, người chồng nhân lúc vợ chuẩn bị đi ngủ đã bóp cổ, lấy vải mùng siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nơi đây đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi Giết người.

Cảnh sát cho biết tối một tuần trước (27/5), Nghĩa được mẹ ruột dẫn đến công an xã tự thú về hành vi trên. Nạn nhân trong vụ án là chị Oanh (30 tuổi, vợ của Nghĩa).

Nghĩa khai nhận chiều cùng ngày, hai vợ chồng có tổ chức tiệc tại nhà. Tàn tiệc, Nghĩa và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, người vợ được cho buông lời dọa chém chồng.

Bực tức, Nghĩa bóp cổ vợ và lấy vải mùng siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sự việc được mẹ ruột của Nghĩa phát hiện. Nghĩa thú nhận chính mình đã giết vợ nên được mẹ ruột vận động, dẫn đến cơ quan công an tự thú.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, phục vụ công tác điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.