Chồng bóp cổ vợ tới chết rồi cắt tay tự tử vì ghen

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc.
Khu nhà trọ xảy ra vụ việc.
TPO - Thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ rồi định đi ra ngoài, Long ngăn cấm dẫn đến cự cãi rồi bóp cổ vợ đến chết, sau đó, Long lấy dao cắt tay tự tử nhưng không chết nên gọi điện nhờ người thân báo công an.

Ngày 7/8, công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM điều tra vụ án mạng khiến một người chết xảy ra tại căn phòng trọ trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Theo thông tin ban đầu, Lý Thanh Long (SN 1993) và chị T. (SN 1993, cùng quê Bến Tre) làm đám cưới đầu năm 2019 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, cả hai thuê phòng trọ trên đường Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận sống chung được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn nên Long dọn ra ở riêng.

Đến tối 5/8, Long chạy xe máy về phòng trọ làm lành với vợ, cả hai hứa sẽ không cãi nhau nữa. Tuy nhiên, khi chị T. nhận được điện thoại của người đàn ông khác và định đi ra ngoài nhưng Long không cho đi dẫn đến hai người tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc cự cãi, Long nổi cơn ghen tuông đã bóp cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Long lấy dao rọc giấy cắt tay tự tử nhưng không chết nên gọi điện cho người thân nhờ trình báo công an.

Nhận tin báo, công an TP HCM đã phối hợp với công an quận Phú Nhuận khám nghiệm hiện trường, tạm giữ Long để lấy lời khai điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG