Thiếu nữ đánh ghen đâm chết tình địch khi nạn nhân đang tụ tập dùng ma tuý

Đối tượng Lê Thanh Thúy
Đối tượng Lê Thanh Thúy
TPO - Trước khi bị đánh ghen đến tử vong, nữ nạn nhân đang cùng bạn trai và một số đố tượng đang tụ tập dùng ma tuý trong phòng trọ.

Ngày 30/7, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Thúy có quan hệ yêu đương với Hoàng Anh T. (SN 1986, trú huyện Yên Sơn) từ năm 2015. Giữa năm 2017, Thúy phát hiện T. có mối quan hệ tình cảm với chị Phạm Ánh Th..

Khoảng 18h ngày 16/7, Thúy vào mạng xã hội phát hiện Th. đăng ảnh chụp tại phòng ngủ của T. nhưng khi Thuý gọi điện cho bạn trai nhưng người này không nghe máy nên nổi cơn ghen. 

Mặc dù đang làm nhân viên tại quán karaoke tại Vĩnh Phúc, Thuý vẫn gọi 2 người bạn cùng đi taxi tới phòng trọ của T. tại huyện Yên Sơn. Khi tới nơi, Thúy gọi nhưng một lúc sau mới thấy bạn trai ra mở cửa. Nghi ngờ bạn trai làm việc mờ ám trong phòng, Thảo xông vào trong bếp lấy một con dao rồi lao vào phòng ngủ của T.. Tại đây, Thuý thấy trong phòng có Diệp Quốc H. và Nguyễn Văn Kh. cùng tình địch đều ở bên trong.

'Điên máu' vì cho rằng Th. là người thứ 3 đã xen vào mối quan hệ yêu đương của mình, Thúy dùng dao đâm nạn nhân nhưng Khoa can ngăn thì bị dao làm bị thương nhẹ ở ngực. Không dừng lại đó, Thúy tiếp tục vung dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái làm Thảo tử vong. Tối cùng ngày, Thúy tới công an đầu thú.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện các dụng cụ sử dụng ma túy trong phòng trọ của Hoàng Anh Tuấn.

Tại trụ sở công an, Tuấn khai nhận đã mua ma túy về sử dụng cùng Thảo, sau đó hai người bạn của Tuấn là Hưng và Khoa đến chơi đã sử dụng tiếp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG