Chối cãi bất thành, ngôi sao Benzema chịu vết nhơ lớn nhất sự nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Benzema sẽ chịu sự giám sát trong 1 năm tới.
Benzema sẽ chịu sự giám sát trong 1 năm tới.
TPO - Tiền đạo người Pháp, Karim Benzema kháng án thất bại và phải chịu án phạt 1 năm tù treo từ tòa án, liên quan đến vụ tống tiền người đồng đội Mathieu Valbuena bằng clip nhạy cảm.

Benzema đã vướng vào vụ bê bối tống tiền Mathieu Valbuena bằng clip nhạy cảm vào năm 2015. Khi đó, phía cảnh sát có bằng chứng chứng minh Benzema đã thúc giục Valbuena trả tiền cho nhóm người đang nắm giữ clip nhạy cảm của tiền vệ này.

Cho dù phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng Benzema vẫn phải trả giá đắt ở thời điểm đó. Tiền đạo của Real Madrid bị HLV Didier Deschamps gạch tên khỏi tuyển Pháp suốt 6 năm và chỉ trở lại vào đầu năm nay.

Trong khi đó, vụ việc của Valbuena cũng phải kéo dài thời gian và các phiên tòa xét xử chỉ diễn ra trong tháng này. Benzema đã từ chối đến tòa cho dù anh bị xác định là đồng phạm với nhóm người tống tiền Valbuena.

Trong phiên sơ thẩm, các công tố viên kết tội Benzema âm mưu tống tiền Valbuena và phạt anh 10 tháng tù treo và 75 nghìn euro. Đến phiên tòa sáng nay, thẩm phán thậm chí đưa ra án phạt nặng hơn.

Cụ thể, Benzema bị phạt 1 năm tù treo và phạt tiền 75 nghìn euro. Đoàn luật sư của Benzema đã tranh cãi gay gắt với công tố viên nhưng không thể xóa vết nhơ này cho tiền đạo của Real Madrid. Họ tuyên bố sẽ kháng cáo nhưng khả năng thành công rất thấp. Phía Real Madrid từ chối bình luận về vụ việc này.

Bốn bị cáo khác, bao gồm người bạn thân của Benzema - Karim Zenati, cũng bị tuyên có tội và đã không xuất hiện tại tòa. Họ phải nhận án từ 18 tháng tù treo cho đến 2 năm rưỡi tù giam.

Theo nhận định của các chuyên gia, bản án này là vết nhơ không thể gột rửa trong sự nghiệp huy hoàng của Benzema. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Pháp đã sớm khẳng định Benzema vẫn được gọi lên tuyển bất chấp anh có bị kết tội hay không.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.