Chờ phức tạp mới công bố dịch cúm gia cầm?

Chốt kiểm dịch tại QL1A đi vào xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhằm ngăn chặn mua bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm. Ảnh: Minh Thùy
Chốt kiểm dịch tại QL1A đi vào xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhằm ngăn chặn mua bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm. Ảnh: Minh Thùy
TP - Chiều 27/2, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện cả nước còn 78 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 21 tỉnh, thành. Các ổ dịch cúm gia cầm đang “nở” từng ngày, đe dọa ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Tiếp tục gác ở biên giới

Mấy ngày qua, ở Lạng Sơn có mưa, rét, nhưng các lực lượng Biên phòng, Hải quan và dân quân địa phương vẫn bám chặt các lán trại gác dịch dọc biên giới. Trung tá Nông Văn Doanh, đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng) cho biết, lực lượng Biên phòng tăng thêm người có kinh nghiệm chống buôn lậu ở những nơi trọng điểm.

Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới Lạng Sơn có tổng số 24 lán dã chiến, xây thêm tường, rào dây thép gai. Theo Bộ chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn, hiện tượng mang vác lồng gà qua biên giới gần như không còn. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, khi có thời cơ, các chủ đầu nậu lại thuê “cửu vạn” (người địa phương) tham gia vận chuyển. Nếu không có biện pháp mạnh tay, gia cầm lậu có thể “xuyên thủng” biên giới vào Lạng Sơn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục vừa có công văn hỏa tốc về việc ngăn chặn và ứng phó với virus cúm A/H7N9. Ngoài tăng quân để phối hợp ở khu vực biên giới, lực lượng quản lý thị trường các địa phương khác cũng xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát về buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu, không rõ nguồn gốc.

Chưa công bố vì chỉ đạo “của các bác”?

Dịch cúm gia cầm tại Hà Tĩnh đang bùng phát, lây lan sang ba huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc và Thạch Hà với trên 2.000 con gà, vịt bị ốm chết. Tuy nhiên, hiện tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa công bố dịch. Đàn gia cầm đầu tiên tại Hà Tĩnh dương tính với virus H5N1 là của gia đình anh Nguyễn Văn Thông, trú tại thôn 5, xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên).

Anh Thông cho biết, gia đình anh nuôi 1.200 con gia cầm. “Ngày 15/2, khoảng 600 con gà, vịt bỗng dưng ốm và chết liên tục không rõ nguyên nhân”, anh Thông nói.

Theo ông Nguyễn Danh Hợi, Bí thư chi bộ thôn 5, xã Cẩm Quang, toàn xã có 13 trang trại gia cầm với quy mô lên đến hàng nghìn con. Ngoài ra, người dân còn nuôi theo kiểu gia trại dưới 100 con có đến hơn trăm hộ. Ông Phạm Đào Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao KHCN & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi Cẩm Xuyên cho biết, mẫu bệnh phẩm tại các xã Cẩm Quang và Cẩm Hòa đều dương tính với virus H5N1.

Trao đổi với PV Tiền phong, ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, hiện dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở hai huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc. Trả lời PV Tiền phong tại sao tình hình dịch đang có chiều hướng phức tạp nhưng Hà Tĩnh vẫn chưa công bố dịch?

Ông Đặng Ngọc Sơn cho biết, đó là chỉ đạo “của các bác” (lãnh đạo tỉnh - PV). “Hiện số gia cầm bị dịch đang giới hạn ít nên giao cho các địa phương chủ động phòng chống, chưa cần công bố. Hiện các cán bộ đang hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục theo dõi. Nếu phức tạp sẽ công bố”, ông Sơn nói.

Cục Thú y cho hay, hiện nguồn vaccine cúm gia cầm dự phòng hiện còn 30,8 triệu liều (16,8 triệu liều vaccine Re-6 và 14 triệu liều vaccine Re-5 đều nhập từ Trung Quốc).

Hiện Cục này đang làm thủ tục cho nhập thêm vaccine Re-6, phục vụ cho phòng chống dịch.

Ngoài ra, Cty CP Thuốc Thú y Trung ương 1 (Vinavetco) cũng sẵn sàng trên 23 triệu liều vaccine Re-6, Cty CP Phát triển công nghệ nông thôn - RTD còn 6 triệu và cuối tháng 3 tới sẽ nhập thêm 35 triệu liều Re-6 từ Trung Quốc.

Dịch cúm gia cầm A/H5N1 chưa dứt ở Đắk Lắk

Ông Nguyễn Khắc Chuyên, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đắk Lắk cho biết, tỉnh này vừa phát hiện thêm 3 ổ dịch gia cầm H5N1 ở thôn 10. Tới nay, Đắk Lắk đã phát sinh 8 ổ dịch cúm gia cầm tại 5 huyện và thành phố Buôn Ma Thuột, với số gia cầm chết và tiêu hủy 10.500 con. Đắk Lắk đã xuất gần 500.000 liều vaccine tiêm bao vây ổ dịch. Số gia cầm bị tiêu hủy được chính quyền hỗ trợ theo quy định từ 10 đến 30 nghìn đồng/con. 

Nguyễn Thảo

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.