Dịch cúm gia cầm lan nhanh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 25/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), cho biết, hiện cả nước có 67 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 21 tỉnh, thành phố, với gần 64.000 con gia cầm chết và bị tiêu hủy. 

Từ ngày 18 đến 25/2, dịch bùng phát tại 10 tỉnh, thành phố. Trung bình, mỗi ngày xuất hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm mới, mỗi tỉnh có 3 ổ dịch xảy ra ở 2 huyện. 

“Nguy cơ xuất hiện thêm ổ dịch cúm H5N1 mới ở các địa phương rất cao. Nếu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời thì vẫn kiểm soát được dịch”, ông Thành nói.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm yêu cầu các địa phương biên giới tiếp tục gác chặn buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm lậu, triển khai khẩn cấp tháng tiêu độc khử trùng đến cuối tháng 3.

Theo Cục Thú y, nguồn vaccine cúm gia cầm dự phòng hiện còn 30,8 triệu liều (đều nhập từ Trung Quốc). Đơn vị này đang làm thủ tục nhập thêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.