Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố tạm ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố ngừng bắn tạm thời trong cuộc nội chiến, để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 độ.
Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố tạm ngừng bắn ảnh 1
Một khu vực bị tàn phá sau động đất ở thủ đô Naypyitaw, Myanmar, ngày 2/4. (Ảnh: AP)

Thông báo của quân đội được phát trên đài truyền hình nhà nước MRTV vào tối 2/4, cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến ngày 22/4.

Trước đó, các nhóm kháng chiến vũ trang đã đưa ra tuyên bố đơn phương ngừng bắn tạm thời để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ cứu nạn.

Trong lúc này, các đội cứu hộ vẫn cố gắng tìm kiếm nạn nhân. Ngày 2/4, hai người đàn ông còn sống được kéo ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở thủ đô, và người thứ ba được cứu từ nhà khách ở một thành phố khác, 5 ngày sau trận động đất. Nhưng đó chỉ là một số trường hợp hiếm hoi, hầu hết các nhóm chỉ tìm thấy thi thể.

Trận động đất làm đổ hàng nghìn tòa nhà, làm sập cầu và làm cong vênh đường sá. Số người được xác nhận thiệt mạng đã tăng lên 3.003 và hơn 4.500 người bị thương tính đến ngày 2/4, MRTV đưa tin. Các báo cáo địa phương nêu con số cao hơn nhiều.

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh cuộc nội chiến diễn ra dai dẳng ở Myanmar, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo càng tồi tệ.

Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 3 triệu người đã phải rời khỏi nhà cửa và gần 20 triệu người cần hỗ trợ trước khi trận động đất xảy ra.

Hai trong số các lực lượng đối lập với chính phủ đã tuyên bố ngừng bắn để tạo điều kiện cho công tác ứng phó nhân đạo sau trận động đất. Những tuyên bố này đã gây áp lực lên chính quyền quân sự.

Trước khi chính quyền quân sự đưa ra tuyên bố ngừng bắn, một lực lượng vũ trang thuộc Liên minh huynh đệ đưa ra thông tin quân đội đã nổ súng vào đoàn xe cứu trợ gồm 9 xe của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc vào cuối ngày 1/4 ở bang Shan.

Quân giải phóng quốc gia Ta'ang cho biết, sự việc xảy ra khi đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đang vận chuyển hàng tiếp tế đến Mandalay và đã báo cáo lộ trình của họ cho quân đội.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự, cho biết đoàn xe không thông báo trước cho chính quyền về lộ trình, bản tin của MRTV cho biết.

Không đề cập đến Hội Chữ thập đỏ, ông Zaw Min Tun cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng chỉ thiên để ngăn chặn đoàn xe không chịu dừng lại ở khu vực thuộc làng làng Ohn Ma Tee, nơi xảy ra một cuộc giao tranh gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun không bình luận về vụ việc này.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa'

TPO - S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đồng loạt lao dốc, sau đó tăng nhẹ trong phiên đầu tuần, tạo tâm lý bất ổn cho nhà đầu tư. Cú sốc thuế quan từ chính quyền ông Trump khiến thị trường chao đảo và khó nắm bắt.
Ngân hàng nào nộp thuế cao nhất?

Ngân hàng nào nộp thuế cao nhất?

TPO - Theo báo cáo tài chính năm 2024 của 28 ngân hàng thương mại trong nước, có 16 nhà băng đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Dẫn đầu là Vietcombank với con số 8.195 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ.
Quỹ ngoại 'xả' cổ phiếu Thế giới Di động

Quỹ ngoại 'xả' cổ phiếu Thế giới Di động

TPO - Tại thời điểm ngày 2/1, room ngoại còn lại của cổ phiếu MWG là 43,5 triệu cổ phiếu nhưng đến 31/3, room ngoại lên tới 47,27 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại bán ròng thêm 3,77 triệu cổ phiếu Thế giới Di động trong 3 tháng đầu năm.
Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang Mỹ đàm phán thuế quan

Tổng Bí thư Tô Lâm cử Đặc phái viên sang Mỹ đàm phán thuế quan

TPO - Tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tái khẳng định những thông điệp lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng đàm phán nhằm đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa Mỹ, tăng cường mua sắm các mặt hàng Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu... Tổng Bí thư Tô Lâm đã cử Đặc phái viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tới Mỹ.