Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình biển Đông

TPO - Ngày 8/10, Báo cáo Thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông.
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình biển Đông ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, căn cứ ý kiến đề xuất bổ sung nội dung của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và tình hình thực tế, Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông tại hội trường trong thời gian 1 giờ (dự kiến từ 16h ngày 25/10/2014).

Theo chương trình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, bao gồm cả việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại Trường Sa.

Dự kiến, với thời gian làm việc 33 ngày, trong đó có 3 ngày thứ bảy (20/10-28/11), Quốc hội sẽ xen xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật, quyết định những vấn đề quan trọng, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, dự kiến sáng 15/11 và sẽ công bố kết quả vào buổi chiều.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận sửa đổi nghị quyết 35 về việc lấy phiếu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cho Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn, để có thể biểu quyết thông qua vào phiên bế mạc.

“Kỳ họp cũng bố trí sắp xếp một số nội dung theo nhóm chức năng, lĩnh vực; bố trí thảo luận gần nhau đối với các dự án luật có nội dung liên quan; ghép nội dung mới bổ sung với các nội dung liên quan; bố trí truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên họp tại hội trường thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” – Ông Phúc cho biết.

Một số đại biểu đề nghị tăng thời gian thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thêm 1 buổi/1 dự án, đề án; tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày để bảo đảm thời gian làm rõ vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Là kỳ họp đầu tiên họp tại Hội trường mới, phiên trù bị sẽ họp từ 14 giờ 30 ngày 19-10-2014 để ĐB tham quan, tìm hiểu Nhà Quốc hội, tiến hành công tác chuẩn bị, hướng dẫn về chỗ ngồi, phòng họp Tổ, họp Đoàn, ấn nút biểu quyết.

MỚI - NÓNG