'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối

TPO - Bất chấp sự phản đối và hành động hoãn vô thời hạn cuộc đối thoại cấp cao liên Triều, phía Hàn Quốc khẳng định vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận Max Thunder theo đúng kế hoạch. Cuộc tập trận có sự tham gia của 100 máy bay chiến đấu, trong đó có 8 chiếc F-22.
Hãng tin Yonhap đưa tin về cuộc tập trận Mỹ - Hàn.  
'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 1

Cuộc tập trận thường niên kéo dài 2 tuần Max Thunder ("Thần Sấm") giữa Mỹ và Hàn Quốc khởi động hôm 11/5, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu dịu xuống. Tham gia cuộc tập trận có 8 máy bay chiến đấu F-22 - "Chim săn mồi" thiện chiến của Mỹ. Ngoài ra, còn có gần 100 chiến đấu cơ các loại, từ F-15Ks đến F-16s. Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Hàn Quốc và Hạm đội 7 Không quân Mỹ phối hợp chỉ huy cuộc tập trận. Ảnh: AFP

'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 2

Ngày 16/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố Bình Nhưỡng đình chỉ vô thời hạn cuộc đối thoại cấp cao với Seoul, nhằm phản đối cuộc tập trận "Thần Sấm" của Mỹ với Hàn Quốc, đồng thời đe doạ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Trong ảnh, tiêm kích F-22 của Mỹ cất cánh từ sân bay căn cứ Gwangju hôm 15/5. Ảnh: AFP

'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 3

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ sẽ vẫn tiến hành các cuộc diễn tập trên không kết hợp đang diễn ra như kế hoạch. Ảnh: AFP

'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 4

Theo Seoul, cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường năng lực của các phi công, chứ không phải là hoạt động tập dượt tấn công Triều Tiên. Ảnh: AFP

'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 5 Cùng ngày, một nguồn tin từ Seoul cho biết một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ có thể không tham gia cuộc tập trận. Trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần thể hiện sự phẫn nộ trước việc triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP
'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 6 Máy bay A-10 Thunderbolt cất cánh từ căn cứ không quân Osan (Hàn Quốc) để tham gia cuộc tập trận "Thần Sấm". Ảnh: AFP
'Chim săn mồi' F-22 Mỹ tham gia cuộc tập trận bị Triều Tiên phản đối ảnh 7 Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/5. Ảnh: AFP
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.