Chiến hạm Trung Quốc tìm kiếm ở vùng biển vệ tinh Triều Tiên rơi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tàu chiến Trung Quốc đang triển khai hoạt động tìm kiếm và trục vớt ở nơi tên lửa và vệ tinh Triều Tiên rơi tháng trước, Hàn Quốc cho biết ngày 12/6.
Chiến hạm Trung Quốc tìm kiếm ở vùng biển vệ tinh Triều Tiên rơi ảnh 1

Hàn Quốc vớt được bộ phận từ tên lửa và vệ tinh Triều Tiên rơi xuống biển.

Quân đội Hàn Quốc cũng triển khai chiến dịch tìm kiếm, sau khi các vật thể được Triều Tiên phóng lên vũ trụ gặp sự cố và rơi xuống vùng biển gần bờ phía Tây của đảo Eocheongdo.

Tên lửa rơi xuống điểm giao giữa vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc cho biết. Seoul đã vớt được một số mảnh vỡ từ dưới biển, bao gồm một vật thể hình trụ cỡ lớn.

“Về các tàu Trung Quốc, chiến dịch trục vớt đang được tiến hành ở khu vực cách đảo Eocheongdo 200km về phía Tây, và đó là vùng biển mở”, ông Lee Sung-jun, phát ngôn viên Hội đồng tham mưu Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/6.

“Chúng tôi hiểu rằng một số tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển mở”, ông Lee nói.

Trước đó, trang NK News tại Seoul đưa tin rằng các tàu Trung Quốc đang tăng cường tuần tra trên Hoàng Hải, nơi tên lửa của Triều Tiên rơi xuống.

Ngày 31/5, Triều Tiên phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên vũ trụ, nhưng sự kiện kết thúc thất bại vì tên lửa đẩy trục trặc, khiến tất cả rơi xuống biển.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG