Chiến hạm Mỹ mắc cạn, gây tràn dầu ngoài khơi Nhật Bản

Ảnh: NavyTimes
Ảnh: NavyTimes
TPO - Tàu khu trục tên lửa USS Antietam của Mỹ hôm 31/1 bất ngờ bị mắc cạn ở Vịnh Tokyo, gần thành phố Yokosuka của Nhật Bản, gây sự cố tràn dầu nghiêm trọng.

Theo thông tin trên website của Hải quân Mỹ, chiến hạm gặp sự cố là USS Antietam, được triển khai tại căn cứ Yokosuka của ở Tây Nam thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Sự cố trên xảy ra vào hôm qua 31/1, đã làm hơn 4.100 lít dầu thủy lực loang ra biển.

Chân vịt bị hỏng là nguyên nhân dẫn tới sự cố trên. Tàu USS Antietam sau đó đã được kéo về cảng Yokosuka. Các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại cũng như chi phí sửa chữa tàu sau sự cố trên.

USS Antietam là tàu tuần khu trục tên lửa loại Ticonderoga, được vũ trang bằng tên lửa hành trình Tomahawk và được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis.

Theo số liệu của Hải quân Mỹ, tàu bắt đầu phục vụ trong lực lượng Hải quân nước này từ năm 1987.

Theo Theo NavyTimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.