Chiến dịch tập trận rầm rộ của 13 quốc gia phải dừng vì tai nạn trực thăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/7, Úc phải tạm dừng cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ và hàng loạt quốc gia, sau khi một trực thăng tham gia chiến dịch rơi xuống Thái Bình Dương, khiến 4 người trên máy bay mất tích.
Chiến dịch tập trận rầm rộ của 13 quốc gia phải dừng vì tai nạn trực thăng ảnh 1

Một chiếc trực thăng MRH-90 Taipan của Úc. (Ảnh: Quân đội Úc)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết, chiếc MRH-90 Taipan gặp nạn từ tối 28/7 ở vùng biển gần đảo Hamilton, bang Queensland.

Tai nạn xảy ra trong chiến dịch tập trận chung Talisman Sabre, với sự tham gia của 30.000 quân nhân Úc, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

“Khi chúng tôi phát biểu bây giờ, 4 người trên máy bay vẫn chưa được tìm thấy”, ông Marles nói sau một cuộc tìm kiếm gần như suốt đêm.

"Gia đình của 4 người đã được thông báo về sự cố này và chúng tôi hy vọng điều may mắn sẽ đến với phi hành đoàn và gia đình của họ", ông Marles nói thêm.

Giới chức các nước tham gia tập trận vẫn chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, vào thời điểm cuộc tập trận Talisman Sabre bước vào tuần thứ hai.

Chương trình tập trận lần này được thiết kế để kiểm tra năng lực hậu cần quy mô lớn, năng lực chiến đấu trên bộ, đổ bộ và hoạt động trên không, đồng thời gửi tín hiệu về sức mạnh của liên minh quân sự phương Tây.

Ngoài Úc và Mỹ, lực lượng của Nhật Bản, Canada, Fiji, Pháp, Đức, Indonesia, New Zealand, Papua New Guinea, Hàn Quốc, Tonga và Anh cũng tham gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng với Ngoại trưởng Antony Blinken đang ở Úc để có các cuộc gặp bên lề cuộc tập trận.

Chưa rõ liệu cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 4/8 có tiếp tục hay không.

Úc đang thực hiện chương trình cải tổ lớn trong các lực lượng vũ trang, xoay quanh năng lực tấn công tầm xa để có thể đối phó với đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc.

Trước khi vụ việc xảy ra, Canberra tuyên bố sẽ thay thế đội trực thăng Taipan cũ kỹ bằng những chiếc Black Hawk do Mỹ sản xuất.

Theo AP
MỚI - NÓNG