Chiếc bình thời Minh được đấu giá hơn 13 triệu USD (320 tỷ đồng)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong phiên đấu giá nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Sotheby's tại thị trường châu Á, bình nước thời vua Vĩnh Lạc, nhà Minh được bán đấu giá với mức giá hơn 13 triệu USD (320 tỷ đồng).

Phiên đấu giá tối 8/4 chỉ có một vật phẩm, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Sotheby's tại thị trường châu Á. Với mức khởi điểm là 60 triệu HKD (hơn 7,6 triệu USD, 179 tỷ đồng), chiếc bình thu hút 18 lượt trả giá trực tiếp và qua điện thoại. Cuối cùng, chiếc bình được gõ búa ở mức hơn 107,4 triệu HKD (13 triệu USD, 320 tỷ đồng).

Bình từng được Zhao Congyan (1912-1999) - ông trùm tàu biển và bất động sản Hong Kong mua tại triển lãm năm 1970 và giữ trong nhiều năm. Năm 1987, ông bán cổ vật với giá 5,72 triệu HKD (hơn 7,2 triệu USD, hơn 17 tỷ đồng) tại Sotheby's Hong Kong. Đến nay, giá trị của bình tăng hơn 18 lần trong 36 năm.

Chiếc bình thời Minh được đấu giá hơn 13 triệu USD (320 tỷ đồng) ảnh 1

Bình nước thời nhà Minh được bán đấu giá với mức giá hơn 13 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.

Theo Sotheby's, bình đựng nước là món đồ độc nhất vô nhị, bảo vật sứ hoa lam thời vua Vĩnh Lạc. "Nó không chỉ được sản xuất bởi các lò nung hoàng gia mà còn đặc biệt dành cho hoàng cung", nhà đấu giá Sotheby's nêu.

Bình dáng quả lê, sứ trắng, hoa văn xanh cô ban, một bên vòi cong, một bên quai cầm. Giữa bình trang trí hình rồng năm móng đang uốn thân, dáng bay vút lên. Phía dưới là họa tiết hoa sen và đường viền kép.

Theo Sotheby's, chiếc bình thể hiện phong cách đồ sứ cung đình đầu thời nhà Minh. Nhà đấu giá này gọi chiếc bình là món đồ độc nhất vô nhị, bảo vật sứ hoa lam thời vua Vĩnh Lạc.

"Nó không chỉ được sản xuất bởi các lò nung hoàng gia mà còn đặc biệt dành cho hoàng cung. Họa tiết rồng năm móng trong tư thế xoay mình như thể đang lao lên sau khi vừa lao xuống, quá quen thuộc với chúng ta từ đồ sứ thời nhà Minh, đến nỗi chúng ta có xu hướng coi đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nó hầu như không được sử dụng trước thời Huyền Đức (1426-1435)", nhà đấu giá Sotheby's nêu.

Chiếc bình thời Minh được đấu giá hơn 13 triệu USD (320 tỷ đồng) ảnh 2

Hoạ tiết rồng năm móng trên chiếc bình được đánh giá là độc nhất vô nhị. Ảnh: Sotheby's.

Vĩnh Lạc (1360-1424) là hoàng đế thứ ba của nhà Minh, tại vị từ 1403 đến 1424. Theo TheValue, họa tiết rồng năm móng được sử dụng làm đồ trang trí từ triều đại nhà Nguyên (1279-1368), tuy nhiên, đến nay chỉ tìm thấy những đồ sứ bị vứt bỏ ở khu lò nung.

Thời hoàng đế Hồng Vũ (1368-1398), họa tiết này cũng được vẽ lên nhiều hiện vật nhưng chất lượng và kiểu dáng chưa đồng nhất. Nguyên nhân được cho là các lò nung chưa hoàn thiện kỹ thuật.

Chiếc bình thời Minh được đấu giá hơn 13 triệu USD (320 tỷ đồng) ảnh 3

Những hoạ tiết trang trí bình rất tinh xảo. Ảnh: Sotheby's.

Ở triều đại vua Vĩnh Lạc, phần lớn đồ sứ xanh trắng do triều đình đặt hàng từ các lò nung ở Cảnh Đức Trấn và làm quà tặng ngoại giao. Tuy nhiên, họ cũng sản xuất một dòng đồ sứ khác sử dụng trong triều đình.

Dựa theo những tàn dư của đồ tạo tác khai quật được, lò nung hoàng gia nỗ lực tạo ra hoa văn rồng năm móng. Họa tiết này thường do nghệ nhân có tay nghề cao sản xuất, tinh xảo và sang trọng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.