Chi tiết nhân sự VFF nhiệm kỳ 9: Bất ngờ ghế Phó chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội nhiệm kỳ 9 (2022-2026) Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra ngày 6/11, ông Trần Quốc Tuấn đã đắc cử vị trí Chủ tịch. Trong khi đó, bất ngờ lớn đã diễn ở cuộc đua vị trí Phó chủ tịch. 

Ông Trần Quốc Tuấn trước đó được đại hội thường niên VFF tín nhiệm giữ vị trí quyền Chủ tịch VFF sau khi Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải xin rút vì công việc bận rộn. Tại đại hội 9 VFF diễn ra sáng 6/11, các chức danh chỉ có 1 ứng viên được bầu chọn qua hình thức biểu quyết.

Kết quả, ông Trần Quốc Tuấn được 100% tổ chức thành viên tín nhiệm vị trí Chủ tịch. Một vị trí khác là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng có một ứng viên là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF. Ông Tú có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam thông qua các hoạt động tài trợ bóng đá nữ và môn futsal. Futsal Việt Nam từng 2 lần lập kỳ tích đoạt vé dự VCK World Cup futsal, gần nhất tại Lithuania vào năm 2021.

Chi tiết nhân sự VFF nhiệm kỳ 9: Bất ngờ ghế Phó chủ tịch ảnh 1

Bầu Tú (trái) gắn liền với bóng đá thông qua hoạt động tài trợ bóng đá nữ, phát triển futsal Việt Nam. (ảnh TNO)

Từ đại hội 9, VFF có quy định mới theo đó vị trí Chủ tịch không làm quá 3 nhiệm kỳ. BCH VFF gồm 17 thành viên, từ năm 2026 sẽ có cơ cấu 1 thành viên là nữ.

Đại hội 9 diễn ra trong cả ngày 6/11 tại Đại hội. Theo kế hoạch, trong buổi chiều đại hội sẽ tổ chức bầu theo hình thức bỏ phiếu kín 2 vị trí Phó chủ tịch tài chính và Phó chủ tịch Truyền thông.

Vị trí Phó chủ tịch tài chính gồm 2 ứng viên: đương kim Phó chủ tịch VFF khoá 8 Lê Văn Thành và TGĐ Next Media Nguyễn Trung Kiên. Kết quả, ông Nguyễn Trung Kiên vượt qua ông Lê Văn Thành. Ứng viên Phó chủ tịch phụ trách Truyền thông cũng có 2 người, gồm đương kim Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng Nguyễn Xuân Vũ và một lần nữa người mới đã đánh bại người cũ ở vị trí này.

MỚI - NÓNG