Toàn bộ lãnh đạo đương nhiệm VFF ra tranh cử đại hội 9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/9, thông tin của Tiền Phong cho biết các lãnh đạo đương nhiệm Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gần như chắc chắn sẽ ra tranh cử tại đại hội nhiệm kỳ 9 sắp tới.
Toàn bộ lãnh đạo đương nhiệm VFF ra tranh cử đại hội 9 ảnh 1

Theo kế hoạch, đại hội 9 VFF sẽ tổ chức ngày 6/11 tại Hà Nội. Đại hội dự kiến bầu ra 17 thành viên BCH, trong đó gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Hôm 9/9, VFF đã công bố danh sách các ứng viên theo đề cử của tổ chức thành viên. Trong danh sách này, toàn bộ các lãnh đạo VFF đương nhiệm đều có tên.

Cụ thể, vị trí Chủ tịch có 1 ứng viên duy nhất là ông Trần Quốc Tuấn-quyền Chủ tịch VFF. Ông Tuấn được 100% thành viên tín nhiệm ghế Chủ tịch nhiệm kỳ 9. Tương tự, 2 Phó chủ tịch Cao Văn Chóng (truyền thông) và Lê Văn Thành (Tài chính-tài trợ) cũng nhận được nhiều đề cử.

Một trường hợp khác nhận được nhiều thành viên đề cử cho cả 2 vị trí Phó chủ tịch tài chính và chuyên môn là Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú. Ông Tú hiện đang là thành viên Thường trực VFF, ông bầu tài trợ cho giải bóng đá nữ và futsal Việt Nam.

Toàn bộ lãnh đạo đương nhiệm VFF ra tranh cử đại hội 9 ảnh 2

Tổng cục TDTT sẽ không giới thiệu thêm người khác ra tranh cử tại đại hội 9 ngoài ông Trần Quốc Tuấn.

VFF cách đây không lâu đã có văn bản báo cáo xin ý kiến đơn vị chủ quản trường hợp Quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch Cao Văn Chóng. Các ứng viên khi muốn ra tranh cử phải được đơn vị chủ quản chấp thuận. Trả lời Tiền Phong sáng 21/9, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết, Tổng cục đã nhận văn bản xin ý kiến của VFF. Theo ông Đặng Hà Việt, Tổng cục TDTT sẽ không giới thiệu thêm người khác ra tranh cử tại đại hội 9 ngoài ông Trần Quốc Tuấn.

“Chúng tôi không giới thiệu thêm. Tổng cục đã có kế hoạch họp xin ý kiến đồng ý theo đề xuất của liên đoàn”-ông Đặng Hà Việt cho biết.

Bình Dương hiện cũng đã triển khai các bước để Phó chủ tịch Cao Văn Chóng ra tranh cử. Như vậy, dàn lãnh đạo cũ của VFF gần như sẽ tái tranh cử tại đại hội 9. Kết quả này không ngoài dự báo do thành tích bóng đá Việt Nam thời gian qua ổn định, gặt hái được nhiều kết quả tốt. Hoạt động của VFF, VPF cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực do những chuyển biến tốt trên nhiều lĩnh vực.

MỚI - NÓNG