Chết vì tin thông tin tìm trên mạng

TP - Trung Quốc vừa mở một cuộc điều tra hãng cung cấp công cụ tra cứu Baidu sau vụ một sinh viên chết vì sử dụng liệu pháp điều trị ung thư thử nghiệm mà thanh niên này tìm thấy trên mạng. 

Nạn nhân Wei Zexi, qua đời tháng trước vì một dạng ung thư hiếm gặp. Xinhua đưa tin, Wei và gia đình đã tìm thấy trên Baidu phương pháp điều trị gây tranh cãi tại Bệnh viện 2 của Quân đoàn vũ trang - cảnh sát Bắc Kinh. Tên bệnh viện này xuất hiện đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm.

Tuy nhiên, quá trình điều trị thất bại và cậu sinh viên 21 tuổi thiệt mạng hôm 12/4. Trước khi chết, Wei công khai lên án bệnh viện thông tin sai cho cậu và gia đình về hiệu quả của phương pháp điều trị, và chỉ trích Baidu đã bán thứ hạng tìm kiếm thông tin y tế cho bên trả nhiều tiền nhất mà không kiểm tra tính xác thực của thông tin.

Câu chuyện làm dấy lên mối quan ngại của dân Trung Quốc về đạo đức quảng cáo của Baidu. Trước đó, hãng này dính một vụ bê bối là để nhiều công ty dịch vụ y tế điều khiển các diễn đàn y tế trực tuyến. Baidu thông báo, họ đang điều tra vụ việc và lấy làm tiếc về cái chết của Wei Zexi. 

Trên Baidu, các thông tin trả tiền xuất hiện nổi bật nhưng chỉ có một dòng chữ nhỏ khẳng định đó là quảng cáo. Nhiều người cho rằng, cảnh báo này chưa đủ rõ ràng. Giá trị cổ phiếu của hãng này mất 5 tỷ USD trong ngày hôm qua, sau khi có thông tin cơ quan quản lý internet Trung Quốc sẽ điều tra. 

Thường được ví như Google Trung Quốc, Baidu là công cụ tìm kiếm lớn nhất ở nước này, với 70% thị phần và hơn 660 triệu người sử dụng mỗi tháng.

Theo Theo BBC, Xinhua
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.