Senegal:

Chen lấn làm sập tường sân vận động, gần 60 người thương vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP
TPO - 8 người đã thiệt mạng và ít nhất 49 người khác bị thương sau khi bức tường tại một sân vận động ở Senegal đổ sập vì khán giả chen lấn.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra hôm qua, 15/7 tại sân vận động Demba Diop (thủ đô Dakar, Senegal) vào thời điểm kết thúc trận chung kết League Cup giữa hai đội bóng là Stade de Mbour và Union Sportive Ouakam.

Trước đó, theo BBC, hai đội bóng đã duy trì kết quả hòa 1 - 1 suốt 90 phút nên phải đá hiệp phụ. Đội bóng Stade de Mbour nhanh chóng có thêm một bàn thắng, ấn định tỉ số 2 - 1 và giành ngôi vô địch.

Chen lấn làm sập tường sân vận động, gần 60 người thương vong ảnh 1 Sân vận động Demba Diop. Ảnh: AFP
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cổ động viên đội Union Sportive Ouakam lập tức dùng đá về phía các cổ động viên đội Stade de Mbour trên khán đài sân Demba Diop, khiến cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để trấn áp. 

 Những người khác hoảng loạn bỏ chạy, chen lấn nhau khiến bức tường dưới khán đài không chịu được sức nặng và đổ sụp. 

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 49 người khác bị thương trong vụ tai nạn.

Chen lấn làm sập tường sân vận động, gần 60 người thương vong ảnh 2 Bức tường đổ sụp tại sân vận động Demba Diop. Ảnh: AFP
Chen lấn làm sập tường sân vận động, gần 60 người thương vong ảnh 3 Ảnh: Twitter
Cheikh Maba Diop, một người có mặt tại sân vận động cho biết: "Đột nhiên bức tường đổ xuống, và chúng tôi biết chính xác rằng một số người bạn của chúng tôi đã mất mạng vì bị bức tường đè lên người."

Người phát ngôn của Tổng thống Senegal - Macky Sall tuyên bố toàn bộ các cuộc vận động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới sẽ bị đình chỉ vào ngày Chủ nhật, 16/7 để thể hiện sự tôn trọng các nạn nhân. Và những người tham gia vụ ẩu đả tại sân Demba Diop sẽ phải hứng chịu những hình phạt như một lời cảnh cáo.

Theo Theo BBC, Telegraph
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.