Ấn Độ:

Chen chân xếp hàng để lăn con qua... phân bò

Trẻ em được lăn qua phân bò. Ảnh: Dailymail
Trẻ em được lăn qua phân bò. Ảnh: Dailymail
TPO - Lăn trẻ em qua phân bò được coi là một tập tục truyền thống ở một ngôi làng Ấn Độ. Người dân cho rằng, việc làm này sẽ mang lại may mắn và bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật. 

Dailymail đưa tin ngày 3/12, rất nhiều cặp phụ huynh trong ngôi làng nhỏ Betul ở Madhya Pradesh xếp hàng đợi tới lượt để lăn đứa con của họ qua phân bò. 

Được biết, cư dân trong làng tin rằng, việc làm trên sẽ giúp những đứa trẻ sống khỏe mạnh, tránh được bệnh tật và cũng mang lại may mắn cho chúng.

Tập tục này diễn ra một ngày sau lễ hội lớn nhất Ấn Độ Diwali, hay còn được gọi là lễ hội Ánh sáng.

Trước khi lễ hội Diwali diễn ra, người dân trong làng bắt đầu đi thu phân bò và chất thành đống lớn. Sau lễ hội, người dân sẽ đọc bài cầu nguyện dành riêng cho các vị thần và sau đó, mọi người bắt đầu lăn trẻ em qua phân bò, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Việc làm này diễn ra từ sáng đến chiều để không bỏ sót trẻ em nào trong làng.

Tập tục kể trên có từ lâu và người dân tin rằng họ được hưởng phước lành từ việc làm đó. Bò được coi là một trong những loài động vật linh thiêng trong đạo Hindu.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG