Chém người thương tích 72% vì nghi có quan hệ tình cảm với vợ mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghi P. có quan hệ tình cảm với vợ mình, Phạm Quốc Trương (ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng 3 đối tượng khác dùng hung khí chém nạn nhân thương tích 72%.

Ngày 17/10, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Phạm Quốc Trương (28 tuổi), Phạm Trọng Nhân (17 tuổi), Lê Thanh Nhựt (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Lân (19 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tiền Giang, chiều 15/12/2022, Phạm Quốc Trương rủ Phạm Trọng Nhân đến nhà chị N.T.T.T., ở xã An Thái Đông (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), tìm anh L.T.P. giải quyết mâu thuẫn do nghi ngờ anh này có quan hệ tình cảm với vợ mình. Lúc này, Lê Thanh Nhựt cùng Nguyễn Ngọc Lân đi theo.

Chém người thương tích 72% vì nghi có quan hệ tình cảm với vợ mình ảnh 1

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: CTV.

Khi đến nơi, Trương, Nhân, Nhựt, Lân dùng cây (gậy) và dao chém, đâm, đánh nhiều cái vào người anh P. ở những vị trí trọng yếu. Rất may, anh P. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Qua kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của anh P. là 72%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, muốn tước đoạt mạng sống của P.. Việc P. không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo, do đó, cần phải đưa các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Quốc Trương, Phạm Trọng Nhân, Lê Thanh Nhựt, Nguyễn Ngọc Lân chịu hình phạt lần lượt là 15 năm tù, 10 năm tù, 7 năm tù và 8 năm tù về cùng tội "Giết người".

MỚI - NÓNG