Chém chết bạn thân vì bị để con gà lên cổ

Trong lúc cùng phụ giúp đám cưới, Tuất cầm con gà đang vặt lông để lên cổ Vắn trêu đùa và đã bị chém chết sau đó.

Đêm 25/4, Vắn và Lương Văn Tuất (cùng 22 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) tới một gia đình trong xã phụ giúp làm cỗ cưới.

Trong lúc làm thịt gà, Tuất cầm con gà đang vặt lông để lên cổ của Vắn để trêu đùa. Cho rằng bị xem thường, Vắn to tiếng. Hai thanh niên chuẩn bị lao vào ẩu đả thì được người xung quanh can ngăn, áp giải về nhà.

Chém chết bạn thân vì bị để con gà lên cổ ảnh 1

Lương Văn Vắn và tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hiền Mận.

Khoảng 1h sáng nay, Vắn cầm con dao dài khoảng 30cm tìm tới nhà Tuất để "nói chuyện". Tuất vừa mở cửa, Vắn cầm dao xông tới chém một nhát gần cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vắn sau đó tới công an đầu thú.

Ông Quang Văn Mão, Trưởng Công an xã Tam Quang cho biết, Vắn và Tuất là bạn thân, cùng có con nhỏ mới một tuổi.

Công an huyện Tương Dương đang tạm giữ Vắn để điều tra hành vi giết người.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG