Chế tạo, bàn giao giàn khoan dầu cho Ấn Độ

TPO - Ngày 29/11/2014 tại Công trường chế tạo giàn khoan dầu khí TP Vũng Tàu của Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC MC (Tổng Công ty PTSC) đã diễn ra lễ hạ thủy và bàn giao khối thượng tầng( Topside) giàn khoan dầu khí ‘’ Giàn công nghệ HRD’’ cho chủ đầu tư là Tập đoàn dầu khí Ấn Độ (ONGC). 

Chế tạo, bàn giao giàn khoan dầu cho Ấn Độ ảnh 1
Chế tạo, bàn giao giàn khoan dầu cho Ấn Độ ảnh 2 Chuẩn bị hạ thủy Giàn công nghệ HRD, sau đó tàu kéo  Fjell 17.000 tấn đưa giàn công nghệ này về lắp đặt và vận hành tại vùng biển ngoài khơi T.P Mumbai Ấn Độ.
Tới dự có phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Tổng lãnh sự quán Ấn độ.  Giàn  công nghệ HRD nằm trong dự án phát triển dầu khí ở bờ biển phía Tây Nam thành phố Mumbai Ấn Độ của  Công ty ONGC. Đây là dự án chế tạo giàn công nghệ đầu tiên PTSC MC thắng thầu  với nhiều đối thủ lớn trong khu vực như  MC Dermott (Mỹ)  Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) L&T  Ấn Độ và Trung Đông. 

Chế tạo, bàn giao giàn khoan dầu cho Ấn Độ ảnh 3

Dự án HRD với tổng đầu tư 289 triệu USD phần dự án của PTSC MC là 70 triệu USD ( gần 1500 tỷ đồng) sau 16 tháng thi công đã được PTSC MC bàn giao cho phía Ấn Độ được chủ đầu tư ONGC và nhà thầu chính  Consortium Afcons /Technip/ TH Heavy Ấn Độ( AFCONS) đánh  giá cao. 

Được biết trong năm 2013  với nhiều khó khăn về việc làm PTSC MC còn thắng thầu dầu khí  ở dự án MLS tại Brunei chủ đầu tư là Tập đoàn dầu khí TOTAN Pháp.

PTSCMc  hiện đơn vị chủ lực của PTSC và PVN Việt Nam  trong lĩnh vực chế tạo giàn khoan dầu khí PTSC Mc đã thực hiện thành công 50 dự án dầu khí cho các chủ đầu tư trong nước và quốc tế được đánh  giá là  nhà thầu tốt nhất Châu Á. 

Nhân dịp này thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho PTSC Mc, giám đốc PTCS MSc kỹ sư Đồng Xuân Thắng  được trao Huân chương Lao động hạng 2.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.