Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất

TPO - PVEP-POC cho biết, đã lai dắt giàn khoan Đại Hùng vào Cảng vụ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành sửa chữa. Đây là một trong những giàn khoan “khủng” của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, giàn khoan Đại Hùng được di chuyển về cảng Dung Quất vào tháng 5/2014. Hiện, giàn khoan Đại Hùng đang được neo tại cảng để chuẩn bị tiến hành sửa chữa.

Giàn khoan Đại Hùng có kích thước chiều dài 108,2m, chiều rộng 67,36m, chiều dài boong chính 68,6m, mớn nước tối đa là 21,3m, là trung tâm của mỏ Đại Hùng, là giàn quyết định sản lượng khai thác dầu khí của Cty Điều hành Thăm dò và Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC). 

Dự kiến giàn Đại Hùng sẽ được Cty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS) tiếp nhận vào đầu tháng 10/2014 với thời gian thi công sửa chữa khoảng 180 ngày.

Trước đó, ngày 29/5, lãnh đạo PVEP POC và DQS đã ký kết Hợp đồng sửa chữa giàn khoan Đại Hùng và phao Calm.

Trong thời gian qua, DQS đã sửa chữa giàn khoan Tam Đảo 01 (VSP), Murmanskaya (Nga), giàn khoan Cửu Long (VSP) đảm bảo chất lượng, an toàn, vượt tiến độ.

Một số hình ảnh của giàn khoan Đại Hùng do PV ghi lại:

Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 1

Giàn khoan Đại Hùng đã được di chuyển vào cảng Dung Quất an toàn.

Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 2

Sau thời gian khai thác tại mỏ Đại Hùng, sò bám đầy vào các cột trụ của giàn khoan.

Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 3
Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 4

Chiều dài giàn khoan Đại Hùng là 108,2m.

Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 5

Mớn nước tối đa của giàn khoan là 21,3m.

Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 6
Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 7
Tận thấy giàn khoan “khủng” ở cảng Dung Quất ảnh 8

Giàn khoan Đại Hùng nhìn từ ngoài biển vào.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.