Chê chồng khô khan, vợ cặp bồ rồi về nức nở xin chồng làm điều không thể tưởng tượng nổi

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ không phải lúc anh vò đầu bứt tai nghĩ cách kiếm ra nguồn tiền để trả nợ tình phí giúp vợ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ 'trót dại' cặp bồ với trai đẹp rồi về khóc sướt mướt xin chồng cho tiền trả nợ tình phí.

Bây giờ không phải lúc anh vò đầu bứt tai nghĩ cách kiếm ra nguồn tiền để trả nợ tình phí giúp vợ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ 'trót dại' cặp bồ với trai đẹp rồi về khóc sướt mướt xin chồng cho tiền trả nợ tình phí. Mà việc anh cần làm là giữ cho đầu óc tỉnh táo, giải quyết thấu đáo hợp tình, hợp lí quan hệ hôn nhân với vợ rồi sau đó tính đến chuyện nợ nần cũng chưa muộn anh nhé.

Tôi nói như vậy là có nguyên nhân của nó, bởi nếu đặt trường hợp anh không muốn duy trì cuộc sống vợ chồng với người đàn bà xinh đẹp, trẻ trung mà anh có yêu, có hỏi cưới đó nữa, thì chẳng ai buộc anh phải còng lưng gánh nợ tình cho cô ấy, đúng không anh?

Tôi nghĩ vợ trẻ, xinh đẹp mà mất nết, sống bản năng, phụ tình chồng, theo trai đến mang nợ về nhà như cô này đáng phải lên án nghiêm khắc và đáng phải nhận hậu quả từ việc làm tội lỗi mà mình đã gây ra.

Còn nếu anh vẫn thương yêu vợ, muốn tha thứ để cho cô ấy cơ hội trở về trong danh dự thì việc cần làm ngay là anh cùng vợ có cuộc nói chuyện tìm nguyên nhân rõ ràng. Đồng thời anh cần ở vợ một lời hứa sửa chữa cũng như cần cô ấy thể hiện quyết tâm sống tử tế, đàng hoàng, chung thủy ngay sau khi nhận được tấm lòng vị tha của anh.

Mọi việc là do anh quyết định, mong anh nghị lực, mạnh mẽ để tháo gỡ càng nhanh càng tốt khúc mắt này. Chúc anh thành công!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.