Hà Nội:

Cháy nhà ở Xuân Đỉnh rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 13/7 tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Xuân Đỉnh, thuộc phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 4 người trong gia đình tử vong do ngạt khói.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng 2h50 phút, đơn vị nhận được thông tin cháy nhà dân số 37 ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh.

Ngay sau đó, đơn vị huy động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường, thực hiện các phương án dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà ở Xuân Đỉnh rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong ảnh 1 Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Sau khi ngọn lửa được khống chế, người dân báo tin có 4 nạn nhân mắc kẹt trên tầng 3, đơn vị đã triển khai lực lượng phá cửa cứu người. Tuy nhiên cả 4 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói trước đó.

Bốn người này được xác định là Văn Trọng Bộ (chủ hộ), bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), anh Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và chị Văn Thảo Nga (SN 2000).

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cũng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Bộ ngủ một phòng, 3 người còn lại chung một phòng cùng trên tầng 3. Ngôi nhà gặp sự cố cao 4 tầng, rộng 30m2.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.