Cháy lớn thiêu rụi nhà máy xử lý rác

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng. Ảnh: Lam Sơn.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng. Ảnh: Lam Sơn.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khu nhà xưởng và nhiều đồ đạc tại một nhà máy xử lý rác thải ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Gần trưa ngày 22/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khu nhà xưởng tại nhà máy xử lý rác thải công nghiệp thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Ecotech Thanh Hoá (xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Anh Nguyễn Văn Bốn (nhân viên bảo vệ công ty Ecotech Thanh Hoá) cho hay, lửa phát ra ở khu vực tủ điện rồi nhanh chóng bén sang nhà kho để phế liệu. Không thể dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ nên nhân viên nhà máy đã gọi cứu hỏa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã điều động nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản và một phần mái tôn khu nhà xưởng lớn bị đổ sập, kính cửa sổ bị nứt do sức nóng. Trong lúc dập lửa, một nhân viên bảo vệ và một cháu bé bị bỏng nhẹ được cấp cứu tại bệnh viện.

Cháy lớn thiêu rụi nhà máy xử lý rác ảnh 1

Cảnh sát cứu hỏa trong nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Lam Sơn.

Cơ quan chức năng cho hay, nhà máy xử lý rác thải Ecotech Thanh Hoá đã ngưng hoạt động khoảng 3 tháng nay, hiện có vài bảo vệ thường xuyên trông coi tài sản. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho có hàng trăm m3 rác thải, chủ yếu là phế thải của ngành giày da và dệt may công nghiệp nên ngọn lửa lan rất nhanh bao trùm khu vực nhà kho.

Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.