Cháy lớn, gần 60 ha rừng bị thiêu rụi

Người dân phối hợp với lực lượng chức năng khống chế đám cháy tại núi Mồng Gà, huyện Hương Sơn.
Người dân phối hợp với lực lượng chức năng khống chế đám cháy tại núi Mồng Gà, huyện Hương Sơn.
TPO - Sau khi phát hiện đám cháy tại núi Mồng Gà, Hà Tĩnh, người dân địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng phải mất 7 tiếng đồng hồ dập tắt lửa, ước tính ban đầu gần 60 ha rừng bị thiêu rụi.

Ngày 2/6, ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, khoảng 17h ngày 1/6, khi người dân đang thu hoạch mùa vụ trên đồng phát hiện đám cháy bùng lên tại núi Mồng Gà, giáp ranh giữa hai xã Sơn Trà và Sơn Bình, huyện Hương Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người dân phối hợp chính quyền xã và lực lượng Kiểm lâm huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường dùng máy thổi loại lớn, kèm theo đó làm đường băng cản lửa để khống chế.

Tuy nhiên, do thảm thực bì quá dày, kèm theo đó thời tiết khô nóng kéo dài, gió lào thổi mạnh, nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng nên quá trình khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Cháy lớn, gần 60 ha rừng bị thiêu rụi ảnh 1

Bị ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên quá trình khống chế lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 7 tiếng đồng hồ, khoảng 0h30 ngày 2/6, đám cháy mới được lực lượng chức năng cùng người dân khống chế.

“Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã. Theo ước tính ban đầu, gần 60ha rừng bị thiêu rụi, trong đó phần lớn là cây keo, thông và bạch đàn khoảng 5 năm tuổi”, ông Bằng cho biết thêm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, hiện cơ quan chức năng phối hợp lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng chiều tối ngày 1/6 vừa qua.

MỚI - NÓNG