Chữa cháy rừng, một người tử vong

TPO - Sau khi dập lửa cháy rừng, một thôn đội trưởng trên đường về nhà đã bị ngã xuống đường, ngất xỉu và tử vong sau đó.

Nạn nhân là ông Trần Bá Công (41 tuổi, ngụ xóm 5, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - thôn đội trưởng xóm 5, xã Bảo Thành, tử vong vào chiều tối 25/5. Thông tin từ UBND huyện Yên Thành xác nhận.

Khoảng 13 giờ chiều 25/5, một vụ cháy rừng thông xảy ra tại xóm 2, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, hàng trăm người dân cùng các lực lượng của xã tích cực tham gia dập lửa, trong đó có ông Công. Đến khoảng 16 giờ 30 chiều đám cháy mới được dập tắt.

Trên đường về nhà, ông Công bị đuối sức nên đã bị ngã xuống đường, ngất xỉu, mọi người đi cùng vội tiến hành sơ cứu nhưng ông Công đã tử vong sau đó. Nguyên nhân được xác định là do ông Công hít phải nhiều khí độc trong quá trình tham gia chữa cháy.

Chính quyền địa phương bước đầu đã tới thăm hỏi gia đình và tổ chức mai táng cho ông Động.

MỚI - NÓNG