Chạy đua với 'tử thần' cứu bệnh nhân bị đâm xuyên phổi, thấu tim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực lúc rạng sáng, một người đã phải nhập viện với nhiều vết thương trong đó có nhát đâm chí mạng xuyên phổi, thấu tim. Các bác sĩ đã chạy đua với “tử thần” thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy để giữ lại sinh mạng cho người bệnh.

Ngày 29/10, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết, tại đây đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị đa chấn thương là nạn nhân của vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 5h20 phút ngày 22/10 bệnh nhân L.V.H. (32 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương do dao đâm, chém.

Chạy đua với 'tử thần' cứu bệnh nhân bị đâm xuyên phổi, thấu tim ảnh 1

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch được bác sĩ thực hiện phẫu thuật cứu sống

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc, lơ mơ. Qua thăm khám nhanh các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị chèn ép tim cấp, sốc mất máu do vết thương tim và nhiều vết thương khác ở ngực trái, vết thương phần mềm cánh tay trái, lưng trái, vùng hàm mặt.

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy. Ê kíp bác sĩ đã nhanh chóng mở ngực, giải phóng chèn ép tim lấy ra khoảng 1 lít máu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị đâm rách thất trái, rách phổi trái. Ê kíp đã khâu lại vết thương tim, phổi và xử lý các vết thương phần mềm khác. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch, sức khỏe dần bình phục.

Chạy đua với 'tử thần' cứu bệnh nhân bị đâm xuyên phổi, thấu tim ảnh 2

Sau cuộc mổ cấp cứu, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

BS Nguyễn Doãn Thái Hưng, khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Vết thương tim là một cấp cứu tối khẩn cấp trong ngoại khoa, được ưu tiên hàng đầu trong chẩn đoán, vận chuyển và xử trí. Nguyên nhân dẫn đến các vết thương tim thường xuất phát từ tai nạn hoặc bạo lực. Nếu bệnh nhân còn sống khi đến viện thì việc chẩn đoán không quá khó khăn và phẫu thuật khâu vết thương tim cứu sống trên 90% số bệnh nhân. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và xử trí cấp cứu kịp thời khoảng 6-10 trường hợp bị vết thương tim”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.