Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong vì uống thủy ngân

Khi lọ tăm bị vỡ, thủy ngân đổ ra ngoài và cháu bé mới 18 tháng tuổi đã uống dung dịch thủy ngân và sau đó bất tỉnh.

Ngày 9/5, tin từ UBND xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé tử vong rất thương tâm.

Vào sáng 8/5, vợ chồng anh Lê Văn Hải, trú xã Hưng Đông đi làm và để hai đứa con của mình ở nhà tự trông nhau, cháu lớn 10 tuổi và cháu sau mang tên Lê Văn H. mới 18 tháng tuổi.

Trong lúc chơi đùa với anh trai, cháu H làm rơi lọ đựng tăm (chiếc lọ này nhà sản xuất có làm chứa dung dịch thủy ngân xung quanh để trang trí). Khi lọ vỡ, thủy ngân đổ ra ngoài và cháu H. đã uống dung dịch thủy ngân và sau đó bất tỉnh.

Khi đi làm về, thấy tình cảnh của con, anh Hải đã lập tức đưa con đến Bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu, sau đó cháu được chuyển ra Hà Nội chữa trị, nhưng trên đường đi do ngộ độc quá nặng nên cháu H. đã tử vong.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.