Chập điện, cửa hàng tạp hóa và trái cây hóa thành tro

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Lúc hơn 11 giờ ngày 30/7, sau một vài tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên nhanh từ bên trong một tiệm tạp hóa, trái cây ở đầu đường Nguyễn Trãi, (Khu vực Yên Hạ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Lúc này, bà Trương Thị Ngọc Diệp đang ngồi bán trái cây phía trước đã bỏ chạy ra ngoài và kêu gọi người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini và ống nước cùng dập lửa.

Bà Diệp kể: “Tôi đang bán hàng thì nghe âm thanh loẹt xoẹt. Bước vào cửa hàng, tôi thấy lửa xanh chớp lên ở hộp công tơ điện, vừa chạy ra kiêu cứu thì lửa đã bùng phát dữ dội, trùm phủ cả cửa hàng…”

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng hai xe chữa cháy có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa.

Chập điện, cửa hàng tạp hóa và trái cây hóa thành tro ảnh 1

Nguyên nhân cháy được xác định ban đầu là do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song toàn bộ tài sản bên trong tiệm và sạp trái cây bên ngoài đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.