Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Văn Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi do sức khoẻ giảm sút, cần phải điều trị.
Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu trong một buổi họp báo của UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 24/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã làm các thủ tục, thống nhất đề nghị Sở Nội vụ báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết đơn nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Văn Lộc-Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Được biết, ông Nguyễn Văn Lộc có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng từ ngày 11/3 gửi tới Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (tháng 8/2021), ông Lộc từng là Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Ông Lộc đã có 35 năm công tác, kể từ năm 1989.

Từ tháng 1/2024 đến nay, sức khỏe của ông Lộc có nhiều giảm sút, cần phải điều trị. Do vậy, việc đáp ứng nhiệm vụ của ông Lộc hiện nay gặp nhiều khó khăn, nhất là những công việc phát sinh đột xuất yêu cầu cao trong tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.